Hàng nghìn người đổ về đền Bạch Mã xin lộc

Năm Bính Ngọ 2026 - năm của linh vật ngựa - kéo dòng người đổ về đền Bạch Mã đông hơn thường lệ. Giữa lòng phố cổ, ngôi đền hơn 1.000 năm tuổi gắn với truyền thuyết ngựa trắng báo mộng dựng thành Thăng Long trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn để cầu may, xin lộc đầu xuân.
Đền Bạch Mã - ngôi đền thờ Thần Long Đỗ (Tô Lịch giang thần) - vị thần chủ của kinh thành Thăng Long - tọa lạc tại số 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Đền được xây dựng từ thế kỷ thứ IX (khoảng năm 866), khi Thần Long Đỗ (tên thật là Tô Lịch) làm quan ở làng Long Đỗ, khi mất thì dân làng quý trọng, để nhớ ơn thì lập đền thờ ngài. Sau này, ngài được suy tôn là Thần Long Đỗ.
Nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, đền Bạch Mã là một trong Thăng Long tứ trấn, trấn giữ phía đông kinh thành xưa hút khách trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026. Trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội, đền Bạch Mã (trấn Đông) cùng với đền Voi Phục (trấn Tây), đền Kim Liên (trấn Nam) và đền Quán Thánh (trấn Bắc) được biết đến là Thăng Long tứ trấn, biểu tượng cho đời sống tâm linh chốn Kinh kỳ.
Theo truyền thuyết, khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Đại La năm 1010, thành xây nhiều lần bị đổ. Sau khi đến cầu khấn ở đền, nhà vua được báo mộng: nếu thấy ngựa trắng từ đền chạy ra thì đo theo dấu chân ngựa mà đắp thành. Làm theo lời mộng báo, thành đứng vững. Từ đó, đền được đặt tên là Bạch Mã và ngựa trắng trở thành biểu tượng linh thiêng gắn với sự hình thành kinh thành Thăng Long.
Chính vì vậy, trong năm Bính Ngọ (năm con Ngựa) nhiều người tin rằng về đền Bạch Mã dâng hương đầu năm càng thêm ý nghĩa. Từ sớm, dòng người nối dài vào chính điện thắp hương, khấn nguyện. Không ít gia đình đưa con nhỏ tới lễ bái, mong cầu học hành hanh thông, người làm ăn buôn bán cầu một năm thuận lợi, mã đáo thành công.
Bên trong đền, khu vực thờ Bạch Mã đại vương được trang hoàng trang trọng, khói hương nghi ngút. Dù lượng khách đông, không khí vẫn giữ được nét trầm mặc, linh thiêng vốn có.
Đền có kiến trúc gồm nghi môn (1 cửa chính, 2 cửa cảnh, 2 cửa phụ); tiếp đến là phương đình (8 cột, 8 mái), tiếp sau là tiền tế, trung tế, hậu cung. Tất cả từ trong ra ngoài đều thờ Thần Long Đỗ.
Điểm đặc biệt của ngôi đền khác là lư hương đặt ở phương đình (trong nhà). Ban Bạch Mã đại vương, hiện thân của Thần Long Đỗ được đặt chính giữa. Từ trong ra ngoài đền đều thờ thần Long Đỗ. Bạch Mã đại vương cũng là Thần Long Đỗ.
Du khách vào phương đình sẽ thấy bên trái có một am nhỏ với khám thờ tượng Quan Âm, bên phải có bức phù điêu Long Vân và hòn non bộ, còn trước mặt là tòa đại bái 3 gian 2 dĩ, cửa bức bàn. Chính điện thờ tượng Bạch Mã, đầu hồi thờ tam tòa thánh Mẫu, trong cung cấm có khám thờ Thần Long Đỗ.
Đền Bạch Mã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 24/3/1994.
Đầu năm Bính Ngọ, câu chuyện về Bạch Mã đại vương như sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong những ngày đầu năm mới, đền Bạch Mã không chỉ là di tích lịch sử mà còn là nơi nhiều người dân Thủ đô gửi gắm niềm tin, ước vọng cho một năm mới nhiều khởi sắc.