Hàng nghìn người Đắk Lắk ở vùng dịch đăng ký về quê

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Đắk Lắk từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê tránh dịch
Người dân Đắk Lắk từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê tránh dịch
TPO - Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi rà soát, thống kê, tỉnh thống nhất sẽ ưu tiên đón 200 công dân đang “mắc kẹt” ở Đồng Nai, 300 người ở TP.HCM về tránh dịch. Hầu hết họ là lao động nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cực kỳ khó khăn, thất nghiệp mấy tháng nay.

Ngày 28/7, trả lời Tiền Phong, bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Sau khi tỉnh này thông báo, đến nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thống kê có khoảng 10.000 người đăng ký xin đón về địa phương tránh dịch.

Tuy nhiên, theo bà H’Yim, con số 10.000 người không chính xác, do có nhiều kênh đăng ký khác nhau và có trùng lặp. Hiện Sở LĐ-TB&XH đang sàng lọc, phân loại để báo cáo UBND tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trong hôm nay tỉnh sẽ có văn bản gửi trực tiếp cho 3 địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đề nghị có phương án phối hợp, hỗ trợ để đưa đón công dân về.

“TP.HCM đã có 700 người đăng ký, Đồng Nai trên 500 người. Do Đồng Nai có nhiều công nhân khó khăn hơn, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số đang bị thất nghiệp. Thế nên sau cuộc họp chiều qua 27/7, tỉnh đã cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên chia làm hai hương để đón 200 trường hợp ở Đồng Nai, 300 trường hợp ở TP.HCM, nâng tổng số đón là 500 người theo kế hoạch ban đầu đã đề ra. Sau đó, tỉnh sẽ tính tiếp phương án đón những công dân còn lại”, bà H’Yim cho hay.

Cái khó nhất hiện nay theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk là chưa có sự liên thông, thống nhất giữa tỉnh đón và tỉnh cho đón, làm sao bố trí cho người dân có địa điểm tập trung, hỗ trợ cho cán bộ test nhanh (âm tính mới cho về, dương tính thì xin địa phương hỗ trợ tiếp tục theo dõi, điều trị).

Do đó, theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, chiều 28/7, tỉnh sẽ có văn bản đề xuất các giải pháp cụ thể cho 3 địa phương trên để phối hợp đón công dân an toàn, nhanh chóng nhất.

Ngoài ra, theo bà H’Yim, không riêng TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, mà Đắk Lắk cũng đang phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn tỉnh, giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với TP.Buôn Ma Thuột, huyện Cư Kuin và một số khu vực khác. Toàn bộ lực lượng chủ chốt của tỉnh này đang phải căng sức phòng, chống dịch, dập dịch.

Tính đến 16 giờ ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 141 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó đang điều trị 134 trường hợp, 7 trường hợp đã khỏi bệnh và chưa có bệnh nhân tử vong).

MỚI - NÓNG