Có 2290 kết quả :

Phê bình hiệu trưởng yêu cầu học sinh đi lao động nếu không tham gia dã ngoại có đóng phí

Phê bình hiệu trưởng yêu cầu học sinh đi lao động nếu không tham gia dã ngoại có đóng phí

TPO - Một hiệu trưởng trường THPT tại thành phố Huế vừa bị Sở GD&ĐT TT-Huế phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng, triển khai các kế hoạch giáo dục do điều học sinh đi lao động, vệ sinh trường lớp nếu không tham gia dã ngoại, hội trại có đóng phí ở khu du lịch do nhà trường tổ chức.
Nồi bánh chưng của Tổ trưởng Tổ tự quản số 1 Nguyễn Thanh Dũng giúp người lao động cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đón Tết xa quê. Ảnh: Giang Thanh

Tết không xa nhà

TP - Những phiên chợ Tết 0 đồng, hàng ngàn suất quà Tết… giúp công nhân, người lao động gặp khó khăn ở Đà Nẵng có cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.
Người Cơ Tu 'hái tiền' ở Yeongyang

Người Cơ Tu 'hái tiền' ở Yeongyang

TP - Đồng bào dân tộc thiểu số cả đời bám ruộng nương, dễ gì rời khỏi xóm thôn. Vậy mà họ bỗng xuất ngoại, kiếm ngoại tệ đem về. Chuyện như không tưởng ấy lại là hiện thực của bà con Cơ Tu ở huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) khi họ sang Hàn Quốc làm nông nghiệp.
Năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già?

Năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già?

TPO - Dân số đang trong thời kỳ già hóa nhanh với số người từ 60 tuổi trở lên tăng mạnh qua các năm. Tuy nhiên, thời kỳ dân số vàng của Việt Nam chưa kết thúc, dự báo sẽ kéo dài ít nhất 10 năm nữa. Tới năm 2036, dự báo, nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già.
10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023

10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023

TPO - Năm 2023 - năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Sau đây là 10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam năm 2023.
Phó Thủ tướng: 'Không thể để một người cháu phải nuôi 4-5 người già'

Phó Thủ tướng: 'Không thể để một người cháu phải nuôi 4-5 người già'

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, nước ta cần xây dựng chương trình ứng phó quốc gia về già hoá dân số, mất cân bằng giới tính. Đây đang và sẽ là thách thức với Việt Nam, không thể để một người cháu hay chắt của chúng ta phải nuôi dưỡng 4-5 người già, muốn vậy phải có hành động ngay từ thời điểm này.
Người Việt sang Nhật làm việc tăng cao kỷ lục

Người Việt sang Nhật làm việc tăng cao kỷ lục

TPO - Trong 11 tháng, cả nước có hơn 74.300 lao động xuất ngoại sang Nhật Bản làm việc, chiếm hơn một nửa tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là dấu mốc mới khi số lao động Việt Nam sang Nhật lớn nhất từ trước đến nay.
Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nguồn vốn để công nhân, lao động tránh xa vòng xoáy ‘tín dụng đen’

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nguồn vốn để công nhân, lao động tránh xa vòng xoáy ‘tín dụng đen’

TPO - Thời gian qua việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Đã có nhiều loại tội phạm len lỏi vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi ở của công nhân lao động để hoạt động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trong khu vực và đe doạ cuộc sống yên bình của công nhân, người lao động.
Phân loại sức khỏe phạm nhân khi mới vào trại để tổ chức lao động, dạy nghề phù hợp

Phân loại sức khỏe phạm nhân khi mới vào trại để tổ chức lao động, dạy nghề phù hợp

TPO - “Cung cấp môi trường giam giữ an toàn và chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, phạm nhân có vấn đề liên quan đến ma túy và phạm nhân khuyết tật”, là một trong năm chuyên đề sẽ được thảo luận tại Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 41 (APCCA 41).
Giám đốc, nhân viên công ty tự dưng bị... đòi nợ

Giám đốc, nhân viên công ty tự dưng bị... đòi nợ

TPO - "Hiện nay, tình trạng tín dụng đen và đòi nợ thuê “kiểu giang hồ” trở nên phổ biến. Nhiều trường hợp giám đốc công ty và nhân viên nhân sự bị các cuộc gọi đe dọa để đòi nợ; thậm chí là bôi nhọ, làm xấu hình ảnh doanh nghiệp và cá nhân trên mạng xã hội vì những “món nợ” không liên quan" - đại diện Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam cho hay.
Cận cảnh lò nấu chì từ ắc quy thải loại độc hại

Cận cảnh lò nấu chì từ ắc quy thải loại độc hại

TPO - Như Tiền phong phản ánh,công nhân kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày từ công việc nấu chì nhưng công việc này cũng lấy đi sức khỏe của họ ghê gớm. Phóng viên đột nhập lò nấu chì ghi lại cảnh công nhân làm trong môi trường độc hại nhưng không được trang bị bảo hộ lao động...