Bộ GD-ĐT lại 'xé rào'

Bộ GD-ĐT lại 'xé rào'
Cuối năm 2011, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 57 khẳng định, ĐH, học viện, trường ĐH không đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Nhưng, hiện vẫn có nhiều trường ĐH được phép tuyển sinh bậc học này.

Bộ GD-ĐT lại 'xé rào'

Cuối năm 2011, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 57 khẳng định, ĐH, học viện, trường ĐH không đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Nhưng, hiện vẫn có nhiều trường ĐH được phép tuyển sinh bậc học này.

Các trường ĐH thông báo tuyển sinh bậc TCCN công khai trên website
Các trường ĐH thông báo tuyển sinh bậc TCCN công khai trên website .

Thông báo tuyển công khai

Rất nhiều trường ĐH công khai thông tin trên website tuyển sinh TCCN trong năm học mới.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển vào 17 ngành học từ kế toán đến công nghệ, kỹ thuật... với loại hình đào tạo một năm, hai năm và hai năm ba tháng.

Đối tượng tuyển sinh từ học sinh rớt tốt nghiệp THPT cho đến rớt ĐH, CĐ hoặc đã tốt nghiệp TCCN ngành khác, muốn tiếp tục học TCCN tại trường.

Trường ĐH Xây dựng miền Trung cũng thông báo tuyển sinh năm 2012 bậc TCCN. Trong đó ngành xây dựng dân dụng - công nghiệp và thiết kế kiến trúc sẽ do trường này cấp bằng.

Còn ngành xây dựng dân dụng - công nghiệp và kế toán xây dựng học tại Trường ĐH Xây dựng miền Trung, giảng viên của trường này giảng dạy nhưng nhận bằng của Trường TC Xây dựng số 4!

Trường ĐH Điện lực thông báo tuyển sinh 600 học sinh (HS) ngành hệ thống điện. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh không trúng tuyển ĐH, CĐ hoặc HS đã tốt nghiệp THPT.

Ngày 10-4, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã ký Thông báo số 270 cho phép Trường ĐH Tây Đô (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) tuyển sinh 800 HS đào tạo TCCN trong năm 2012. Do đó, ngày từ 12.4

Trường ĐH Tây Đô thông báo rộng rãi tại website và trên báo chí việc tuyển sinh TCCN chính quy 2012 các ngành dược sĩ, điều dưỡng, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, kế toán, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

Trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT. Sau khi tốt nghiệp TCCN, học sinh được học liên thông lên CĐ, ĐH tại Trường ĐH Tây Đô.

Tìm cách lách

Trong khi đó, nhiều trường tìm những cách khác nhau để được tiếp tục đào tạo TCCN.

Có trường chuyển qua tuyển sinh đào tạo bậc TC nghề. Điều này cũng trái với quy định của Bộ GD-ĐT. Trên website, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh thông báo ngoài bậc ĐH và CĐ, trường sẽ tuyển 500 HS cho bậc TC nghề và sơ cấp nghề.

Bên cạnh 1.000 HS TCCN, Trường ĐH Sao Đỏ cũng thông báo tuyển sinh 1.500 HS cho cả CĐ nghề và TC nghề. Cũng tương tự, Trường ĐH Xây dựng miền Tây thông báo tuyển 3 ngành học: kỹ thuật xây dựng, cấp thoát nước, kế toán.

Những trường ĐH có điều kiện thì tìm cách xin mở trường TC hoặc mua lại các trường TC. Trường ĐH Thái Bình Dương thông báo trên website các bậc đào tạo gồm ĐH, CĐ, TCCN. Trường này đứng ra thông báo tuyển sinh luôn cho Trường TC Thái Bình Dương được tách ra từ bậc TCCN của Trường ĐH Thái Bình Dương.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh cho Trường TC Kinh tế - Công nghệ Gia Định do mình quản lý... Đây là một động thái hết sức mập mờ vì nếu đã là một trường TC tại sao không tự đứng ra chiêu sinh mà lại nhờ vào thông báo của trường ĐH?

Biết sai nhưng vẫn cho ?

Lãnh đạo một số trường cho biết trường vẫn tuyển sinh TCCN là do trường đặc thù nên nếu không đào tạo sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực! Một số khác giải thích vì trường vừa mới nâng cấp từ bậc học CĐ lên nên nếu không đào tạo TCCN thì sẽ khó khăn cho việc giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của trường…

Trao đổi với PV, ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ TCCN (Bộ GD-ĐT), khẳng định: “Theo quy định tại Thông tư 57/2011, các ĐH, học viện, trường ĐH không được đào tạo TCCN. Các trường ĐH thông báo tuyển sinh đào tạo TCCN là trái với quy định hiện hành”.

Về việc nhiều trường ĐH tìm cách lách quy định như đã phản ánh ở trên, ông Hoàng Ngọc Vinh cho biết: “Việc trường ĐH thành lập trường TCCN là không đúng với quy định của Điều lệ trường ĐH do Thủ tướng ký ban hành. Còn mua bán trường TC là việc của 2 đơn vị với nhau nhưng khi đào tạo phải tuân theo các quy chế về tuyển sinh và đào tạo áp dụng cho trường TCCN. Trường ĐH không thể lấy danh nghĩa của một trường TCCN để tuyển sinh TCCN là chuyện làm ngược đời”.

Mặc dù Vụ TCCN khẳng định việc tuyển sinh TCCN của các trường ĐH là sai quy định nhưng thực tế khi một số trường “xin” được đào tạo thì vẫn được Vụ Kế hoạch-Tài chính - Bộ GD-ĐT chấp thuận.

Ông Nguyễn Văn Áng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ GD-ĐT), cho biết: “Bộ GD-ĐT có xem xét một số trường hợp cụ thể như các trường an ninh, quân đội, nghệ thuật, thể dục thể thao… vì những trường này có tính đặc thù. Ngoài ra sẽ có một số trường khác vì phải chấp nhận có lộ trình mới thực hiện được”.

Tuy nhiên, những ngành tuyển sinh bậc TCCN của nhiều trường ĐH như đã kể ở trên không có gì là đặc thù. Còn với lý do “lộ trình”, ngay từ khi ban hành quy định này, Bộ GD-ĐT đã không đưa ra một lộ trình cụ thể cũng như không hề có quy định nào cho phép các trường đặc thù sẽ tiếp tục được đào tạo.

Việc Bộ GD-ĐT tự vi phạm các quy định do chính mình đưa ra khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính nghiêm minh của các quy định do Bộ này ban hành. Đó là chưa nói, những quy định như vậy sẽ tạo điều kiện tiếp tục cơ chế “xin cho”.

Theo V.Thơ - Đ.Nguyên - Q.M.Nhật
Thanh niên

Cùng chuyên mục

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.

Bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS: Miếng bánh nghìn tỉ sẽ ra sao?

Bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS: Miếng bánh nghìn tỉ sẽ ra sao?

TPO - Từ những khóa học hàng chục triệu đồng của học sinh THPT đến khoảng 1.500 tỉ đồng lệ phí thi IELTS mỗi năm, một thị trường khổng lồ đã hình thành quanh chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Việc nhiều trường đại học sử dụng IELTS để quy đổi, cộng điểm khiến chứng chỉ này trở thành lợi thế đáng kể trong tuyển sinh, đồng thời tạo áp lực chạy đua và đặt ra câu hỏi về sự công bằng khi cơ chế điểm cộng có thể bị loại bỏ.

An Giang vẫn thiếu sách giáo khoa

An Giang vẫn thiếu sách giáo khoa

TPO - Nhiều phụ huynh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, đã tìm đến nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa, sách bài tập cho con. Ngành giáo dục An Giang xác nhận, một số trường, địa bàn vùng sâu, biên giới còn thiếu sách giáo khoa do cung ứng chậm.

Tân sinh viên năm 2026 nhập học tại trường ĐH ở Hà Nội

Đại phẫu đào tạo đại học: Đào tạo lãng phí, dùng giảng viên 'ảo'

TP - Việc đào tạo không sát với thị trường lao động khiến nhiều sinh viên ra trường đi làm trái ngành buộc nhà tuyển dụng phải đào tạo lại. Một lý do khác khiến chất lượng đào tạo chưa cao là một số trường ĐH sử dụng giáo sư, tiến sỹ “ảo” để đủ điều kiện nâng cao chỉ tiêu tuyển sinh.