Có 58 kết quả :

Bộ Công Thương cho mua bán điện giá vượt trần, bất tuân Luật Điện lực

Bộ Công Thương cho mua bán điện giá vượt trần, bất tuân Luật Điện lực

TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch VII điều chỉnh. Trong đó, chỉ rõ Bộ Công Thương đã chấp thuận giá tạm thanh toán cho nhà đầu tư vượt quy định, cao hơn 757 đồng/kWh so với mức giá trần khung giá phát điện trần năm 2013.
Nhiều dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu giảm giá mạnh sau khi Thông tư 13 có hiệu lực. Ảnh: PV

Khám chữa bệnh theo yêu cầu: Nhiều bệnh viện giảm giá

TP - Các bệnh viện công bắt đầu điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu sau khi Thông tư 13 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15/8. Nhiều bệnh viện vẫn áp dụng mức giá khám chữa bệnh theo yêu cầu như cũ, thấp hơn hoặc bằng giá kịch trần Thông tư 13, một số bệnh viện đang xây dựng lại bảng giá.
G7, Úc áp giá trần dầu Nga 60 đô la Mỹ/thùng

G7, Úc áp giá trần dầu Nga 60 đô la Mỹ/thùng

TPO - Các quốc gia nhóm G7 và Úc ngày 2/12 đã đồng ý mức giá trần 60 đô la Mỹ/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga sau khi các thành viên Liên minh châu Âu (EU) vượt qua sự phản đối của Ba Lan và đạt được một thỏa thuận tương tự vào đầu ngày.
Nga có thể huy động đội tàu đủ đông để tránh biện pháp mới của G7. (Ảnh: Reuters)

Nga có cách lách chính sách giá trần của G7

TPO - Nga có đủ tàu chở để vận chuyển hầu hết lượng dầu mỏ mà nước này khai thác nhằm tránh chính sách giá trần mà G7 áp dụng, Reuters dẫn lời người trong ngành và quan chức Mỹ cho biết. Điều này cho thấy hạn chế trong chính sách tham vọng nhất nhằm đánh vào nguồn thu của Nga.
Bloomberg: Châu Âu chưa áp giá trần lên khí đốt

Bloomberg: Châu Âu chưa áp giá trần lên khí đốt

TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về các biện pháp khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, nhưng sẽ chưa áp giới hạn giá khí đốt tự nhiên, Bloomberg đưa tin ngày 18/10, trích dẫn dự thảo đề xuất từ ​​Ủy ban châu Âu.
Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá USD lên 22.957 đồng

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá USD lên 22.957 đồng

TPO - Lãi suất liên ngân hàng bắt đầu giảm, Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu hút tiền về sau một thời gian bơm ròng hỗ trợ thị trường, tỷ giá trung tâm tăng mức cao nhất từ trước đến nay nhằm thu hẹp khoảng cách giao dịch trên thị trường.