Bloomberg: Châu Âu chưa áp giá trần lên khí đốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về các biện pháp khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, nhưng sẽ chưa áp giới hạn giá khí đốt tự nhiên, Bloomberg đưa tin ngày 18/10, trích dẫn dự thảo đề xuất từ ​​Ủy ban châu Âu.

Theo Bloomberg, dự thảo đề xuất của Ủy ban châu Âu liệt kê các biện pháp nhằm xoa dịu thị trường năng lượng đầy biến động và giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Trong đó, các nước EU được “bật đèn xanh” sử dụng viện trợ (từ quỹ 40 tỷ euro của khối) để đối phó với tình trạng chi phí năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến các công ty và hộ gia đình.

Các quốc gia thành viên cũng sẽ được cung cấp một nền tảng mua chung để điều phối việc nạp khí đốt dự trữ. Các quốc gia dự kiến sẽ cùng nhau mua đủ lượng khí đốt để lấp đầy ít nhất 15% kho dự trữ của họ, và các công ty năng lượng sẽ được phép thành lập một tập đoàn châu Âu để đàm phán các hợp đồng dài hạn.

“Đây là thời điểm để hành động, cho mùa Đông năm nay và xa hơn nữa. Tình hình hiện tại gây khó khăn cho kinh tế và xã hội, đặt gánh nặng lên người dân và nền kinh tế. Chi phí năng lượng đang tăng dẫn đến giảm sức mua của người dân và mất khả năng cạnh tranh giữa các công ty”, dự thảo viết.

Dự thảo cũng đề xuất đặt giới hạn giá đối với các giao dịch trên sàn TTF của Hà Lan, nhưng đây là “phương sách cuối cùng”, cần được chính phủ các quốc gia cho phép và chỉ kéo dài tối đa 3 tháng.

Một công cụ khác nhằm ngăn chặn sự biến động giá khí đốt là yêu cầu các sàn giao dịch khởi động “cơ chế giới hạn giá tạm thời trong ngày” đối với điện và khí đốt.

Dự thảo đề xuất sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 20-21/10.

Theo Bloomberg, RT
MỚI - NÓNG