Gần 10.000 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Đắk Lắk năm 2023 thu hút gần 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên ở nông thôn, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia.

Ngày 10/7, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023. Chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk tình nguyện, xung kích ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo phương châm “Rộng khắp – Hiệu quả - An toàn – Bền vững”.

Gần 10.000 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 1

Đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lễ ra quân

Chương trình Mùa hè xanh tỉnh Đắk Lắk năm 2023 thu hút gần 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên ở nông thôn, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia. Trong đó, cấp tỉnh 9 đội hình chuyên với 128 chiến sỹ của khối thanh niên trường học.

Gần 10.000 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 2

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ ra quân

Đội hình cấp tỉnh chi viện về 9 địa bàn trọng điểm thuộc các huyện Krông Pắc, Ea Súp, M'đrắk, Ea Kar, Lắk, Krông Bông, Buôn Đôn, phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ của địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên hướng về cộng đồng.

Chị Lâm Nhật Quỳnh Thư, một đoàn viên tham gia chương trình này chia sẻ, chiến dịch mùa hè xanh là dịp để các thanh niên, đoàn viên rèn luyện bản thân, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và các hoạt động xã hội. Thông qua các phần việc, bản thân chị cũng như các chiến sĩ tình nguyện hy vọng sẽ giúp ích được cho cộng đồng, xã hội.

Gần 10.000 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 3

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn tặng hoa cho các đội hình tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Chỉ huy trưởng chương trình Mùa hè xanh năm 2023 cho biết, các đội hình đã có kế hoạch và lịch của từng phần việc cụ thể. Trong đó, đội hình cấp huyện sẽ tổ chức các phần việc như: Ôn tập hè, rèn chữ cho học sinh vùng sâu vùng xa, sinh hoạt chi đoàn, sửa nhà cho các hộ gia đình khó khăn, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp…Các đội hình cấp tỉnh sẽ thực hiện một số phần việc như: Xây nhà nhân ái, chương trình thắp sáng đường quê…

Gần 10.000 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 4

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 thu hút gần 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên

Tại lễ ra quân, anh Y Lê Pas Tơr đề nghị, các lực lượng tham gia chiến dịch tình nguyện chủ động triển khai chiến dịch bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội. Đồng thời, phải có công trình, sản phẩm cụ thể, thiết thực thể hiện rõ tính tình nguyện, sự đồng hành của xã hội và thanh niên trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Theo anh Y Lê Pas Tơr, thời gian qua, chương trình Mùa hè xanh đã có những bước phát triển vượt bậc, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của tuổi trẻ tỉnh.

Gần 10.000 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 5

Một đội hình tham gia chiến dịch Mùa hè xanh chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra quân

“Qua mỗi năm triển khai chiến dịch, chủ đề, phương châm và nội dung luôn được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh không ngừng đổi mới để phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn hàng năm. Công việc của các chiến sĩ tình nguyện ngày càng toàn diện hơn, cụ thể trong từng nội dung, đối tượng theo hướng chuyên sâu, với nhiều cách làm mới, sáng tạo”, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn nhấn mạnh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023 được triển khai từ ngày 10/7 đến 25/7/2023.

MỚI - NÓNG