Khởi công công trình thanh niên cấp Trung ương tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Đắk Lắk là 1 trong 10 tỉnh được Trung ương Đoàn triển khai lắp đặt sân chơi thể thao cộng đồng.

Ngày 25/6, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Huyện đoàn Krông Năng tổ chức Lễ khởi công Công trình thanh niên cấp Trung ương “Sân thể thao cộng đồng”.

Khởi công công trình thanh niên cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 1

Đắk Lắk là 1 trong 10 tỉnh được triển khai sân thể thao cộng đồng

Công trình với quy mô xây dựng gồm: sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, khu tập thể dục thể thao; hệ thống đèn chiếu sáng khu vực.

Khởi công công trình thanh niên cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 2

Các đại biểu tham gia khởi công công trình

Với mục tiêu tạo không gian giải trí, tập thể dục cho đoàn viên, thanh niên và người dân, nhất là ở vùng tập trung đông dân cư; công trình thanh niên cấp Trung ương “Sân thể thao cộng đồng” được Trung ương Đoàn triển khai tại 10 tỉnh với 10 sân chơi, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Công trình thanh niên sân thể thao công cộng lắp đặt tại trung tâm xã Ea Hồ, huyện Krông Năng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành sau 10 ngày, kể từ ngày khởi công.

Khởi công công trình thanh niên cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 3

Tại tỉnh Đắk Lắk công trình được lắp đặt tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng là nơi hội tụ 31 dân tộc anh em từ nhiều vùng miền khác nhau về lập nghiệp, nơi đây đã hình thành nên một vùng đất đa sắc màu văn hóa. Công trình là sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần tăng cường mối giao lưu, đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phong trào “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Qua đó, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên thanh niên, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới và phục vụ đời sống tinh thần bà con nhân dân tại địa phương.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.