Tuyên dương 165 'thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cụm miền Đông Nam bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” với 165 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu do Tỉnh Đoàn Đồng Nai đăng cai tổ chức tại TP Long Khánh.

Tối 24/6, tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm miền Đông Nam bộ đã tổ chức Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" lần thứ XVI, năm 2023 do Tỉnh Đoàn Đồng Nai đăng cai tổ chức để tuyên dương các đại biểu thanh niên tiên tiến có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện.

Tuyên dương 165 'thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cụm miền Đông Nam bộ ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại Liên hoan

Tham dự lễ tuyên dương có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; lãnh đạo các tỉnh miền Đông Nam bộ, Quân khu 7 và 165 đại biểu là những đoàn viên, thanh niên xuất sắc đang học tập, lao động tại 7 tỉnh, thành phố trong cụm miền Đông Nam bộ (gồm Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu, TPHCM) và Quân khu 7.

Tuyên dương 165 'thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cụm miền Đông Nam bộ ảnh 2
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng công trình tuyến đường sáng- xanh- sạch đẹp cho xã Hàng Gòn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn Thanh niên cụm miền Đông Nam bộ tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến của cụm vào năm nay.

Tuyên dương 165 'thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cụm miền Đông Nam bộ ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng biểu trưng cho các thanh niên tiên tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng: “Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của tuổi trẻ miền Đông Nam bộ; là dịp ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và thành quả trong học tập và làm theo lời Bác của các bạn trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ và Quân khu 7; đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên các địa phương, đơn vị thắt chặt tình đoàn kết, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó cùng quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo và cống hiến tốt hơn để xứng đáng với danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. 165 đồng chí được tuyên dương ngày hôm nay là những gương điển hình, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong cụm, những người góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Mỗi đồng chí đến từ các tỉnh, thành, đơn vị khác nhau, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tựu trung lại đều thể hiện được sức trẻ, tinh thần cống hiến, vươn lên, năng lực và bản lĩnh".

Tuyên dương 165 'thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cụm miền Đông Nam bộ ảnh 4
Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên tặng 150 phần quà cho trẻ em, người dân nghèo tại TP Long Khánh

Tại lễ tuyên dương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 26 cá nhân xuất sắc.

Tuyên dương 165 'thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cụm miền Đông Nam bộ ảnh 5
Các đại biểu thanh niên tiên tiến

Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam bộ năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày với nhiều hoạt động như triển lãm các công trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn; khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng ngõ hẻm” xã Hàng Gòn (TP Long Khánh) với kinh phí 150 triệu do Trung ương Đoàn TNCS trao tặng; Khởi công công trình cầu dân sinh tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán); trao tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TP Long Khánh; tham quan các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn TP Long Khánh.

MỚI - NÓNG