Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tuyên dương 20 thanh niên làm theo lời Bác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 31/5, tại Hà Nội, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Dự chương trình Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái An, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tuyên dương 20 thanh niên làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy và anh Bùi Hoàng Tùng trao khen thưởng các gương thanh niên làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình tuyên dương, anh Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn cho biết: Sau 3 năm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng nâng lên.

Học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân, là việc làm quan trọng trong hành trình trưởng thành, phát triển và cống hiến của tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn. Cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiều nội dung trong chương trình công tác của T.Ư Đoàn do cán bộ, đoàn viên các ban, đơn vị tham mưu triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, giành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đoàn. 20 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022 được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hôm nay là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc dâng Bác", anh Hoàng Đức Nam nói.
Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tuyên dương 20 thanh niên làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 2

Anh Đoàn Quang Trung chia sẻ việc phấn đấu học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: Xuân Tùng

Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác

Anh Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đề nghị, trong thời gian tới, các cơ sở đoàn trực thuộc, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề cụ thể hàng năm theo kế hoạch số 75 ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Hàng năm, đảm bảo 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên học tập chuyên đề, đăng ký và hoàn thành các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đưa việc học tập, đăng ký rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt của các chi đoàn. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ. Triển khai mô hình "Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác".

Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở các chi đoàn, đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu được tuyên dương.

Trong chương trình Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trao đổi tại buổi sinh hoạt, GS.TS Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông Thắng, Bác Hồ là tấm gương yêu nước vĩ đại, nhà đạo đức vĩ đại, nhà quốc tế vĩ đại...

Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tuyên dương 20 thanh niên làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 3

GS.TS Mạch Quang Thắng trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên đề "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn". Ảnh: Xuân Tùng

Danh sách 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023:

- Nguyễn Thu Hằng, Bí thư chi đoàn Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

- Nguyễn Thị Minh Châu, Chuyên viên Ban Quốc tế T.Ư Đoàn.

- Trần Nam Trung, Chủ tịch Công đoàn, Chuyên viên Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn.

- Đỗ Công Tuân, Bí thư Chi đoàn Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

- Lê Tuấn Anh, Phó Chánh văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Chuyên viên Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn.

- Lê Thị Hồng Nhung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư Chi đoàn Ban Tổ chức T.Ư Đoàn

- Ngô Văn Quyến, Chuyên viên phòng Tài vụ, Văn phòng T.Ư Đoàn.

- Pờ Sín Phúc, Đoàn viên, Chi đoàn K8L2, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Phạm Quang Trường, Phó Bí thư Chi đoàn Nhà số 5 Hòa Mã Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng.

- Trần Đức Quang, Phóng viên, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng.

- Hoàng Kiều Nga, Biên tập viên Ban biên tập sách Văn học, Nhà xuất bản Kim Đồng.

- Nguyễn Xuân Hưng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong

- Mai Xuân Tùng, Phóng viên Báo Tiền Phong

- Đoàn Quang Trung, Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

- Trần Thị Phương, Chuyên viên Phòng Công tác Đội và Trẻ em.

- Tạ Diễm My, Phó Bí thư Chi đoàn NXB Kim Đồng tại Hà Nội.

- Ngô Thu Trà My, Chi ủy viên chi bộ khoa Công tác xã hội - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Bí thư Liên Chi đoàn khoa Công tác xã hội.

MỚI - NÓNG