Thanh Hóa tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/5, tại trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tọa đàm “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” và “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023.
Thanh Hóa tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 1

Tại chương trình, các đại biểu được gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với các lãnh đạo, những cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; lắng nghe những câu chuyện người thật, việc thật mà các bạn đoàn viên thanh niên đã viết nên trên hành trình học tập và làm theo lời Bác.

Thanh Hóa tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 2

Những cán bộ Đoàn tiêu biểu cũng thẳng thắn trao đổi, chia sẻ với chương trình về các giải pháp, cách làm hay trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng… đã triển khai ở cơ sở thời gian qua.

Thanh Hóa tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 3

Trong những năm vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp như tổ chức các chương trình, tập huấn về khởi nghiệp; kết nối các mô hình làm kinh tế, các dự án kinh doanh của thanh niên tới cộng đồng doanh nghiệp… Tại sự kiện này, các đại biểu chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, những thất bại, thành công, nỗ lực vươn lên, qua đó góp phần truyền cảm hứng cho những thanh niên đang có ý tưởng khởi nghiệp thời gian tới.

Thanh Hóa tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 4
Thanh Hóa tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 ảnh 5

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết: Chương trình “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong toàn Đoàn nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Chương trình được tổ chức với mong muốn khắc họa và thôi thúc khát vọng, lẽ sống trong thanh niên đối với quê hương, đất nước; nêu cao nhận thức, trách nhiệm phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, phấn đấu để xây dựng lớp thanh niên thời đại mới trong sáng, bản lĩnh, có kiến thức, có năng lực, hoài bão, có khát vọng cống hiến, không ngại dấn thân vào việc mới, việc khó để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa. Thông qua triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, đã có hàng nghìn công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện như: tham gia xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, xây nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, xây dựng và bàn giao sân chơi cho trẻ em, thăm, tặng quà và giúp đỡ người dân và các gia đình chính sách… Nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong độ tuổi thanh niên đang ngày đêm nỗ lực, tận tâm, hy sinh quên mình để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đã có những học sinh, sinh viên, vận động viên đạt được nhiều giải thưởng trên đấu trường quốc gia, quốc tế; nhiều thanh niên nông thôn và đô thị có những cách làm hay, mô hình sáng tạo; nhiều đoàn viên trẻ tiên phong khởi nghiệp, phát triển kinh tế để làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương.

MỚI - NÓNG