Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 23/6, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, ông Vũ Trí Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Cụm trưởng Cụm Đoàn trực thuộc cùng đông đảo các trưởng phó ban thuộc Trung ương Đoàn.

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn ảnh 1

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các đơn vị trong Cụm đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo đúng định hướng của Trung ương Đoàn.

Các đơn vị trong Cụm chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện tốt, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, góp phần định hướng tư tưởng, quan điểm của đoàn viên, thanh niên đối với các vấn đề được quan tâm.

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn ảnh 2

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sâu về kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị Cụm đoàn trực thuộc đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp hơn, đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của tuổi trẻ và của cả xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên đã có nhiều đổi mới theo hướng phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên, tận dụng ưu thế tích cực của internet, mạng xã hội, các nền tảng số nhằm tiếp cận tới đông đảo thanh niên.

Phong trào thanh niên tình nguyện của Cụm đã diễn ra sôi nổi, đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho xã hội. Các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai thường xuyên, rộng khắp. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trong Cụm 6 tháng đầu năm 2023 là 98.5 tỷ đồng.

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn ảnh 3

Phong trào thanh niên tình nguyện của Cụm đã diễn ra sôi nổi, đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho xã hội.

Các đơn vị trong Cụm đoàn trực thuộc đã tích cực tuyên truyền, chủ động phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện an toàn. Tổng số đơn vị máu toàn Cụm đã hiến trong 6 tháng đầu năm 2023 là 99.217 đơn vị máu.

Các đơn vị trong Cụm đã tham mưu kiện toàn nhân sự chủ chốt Đoàn cấp tỉnh cơ bản kịp thời, đảm bảo quy trình. Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt cấp cơ sở được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn ảnh 4

Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Nhiều đơn vị đã tích cực tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, nguồn lực và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động, đặc biệt là cán bộ Đoàn chuyên trách; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sâu về kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ, khó khăn, vướng mắc đặt ra từ thực tiễn đưa ra những kiến nghị, đề xuất gửi Trung ương Đoàn…

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn ảnh 5

Năm 2023 có chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được kết quả đáng mừng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn. Tuổi trẻ Cụm đoàn đã linh hoạt, sáng tạo trong bám sát chủ đề công tác năm, tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa, có chiều sâu, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chung tay giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh.

“Trong thời gian tới, cụm đoàn cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tập trung thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động ý nghĩa, thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, tính tiên phong của thanh niên, khẳng định dấu ấn, vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, thể hiện khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước ngày càng phát triển, vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường”, anh Lâm nói.

MỚI - NÓNG