TP - Vì nhiều lý do, một số phụ huynh không thể đưa đón con đến trường được phải nhờ đến dịch vụ vận chuyển của trường. Cầu cao cung ít, không ít trường dùng xe lam, xe hoán cải, xe hết hạn đăng kiểm vào dịch vụ này.
TP - Đánh vào tâm lý sính ngoại, nhu cầu của dân cho con học với giáo viên nước ngoài tại những ngôi trường có tên rất “Tây” ngày càng tăng, nhiều trường học đang tự gắn các mác “quốc tế”. Thực tế này khiến phụ huynh học sinh khó lòng phân biệt. Tại TPHCM, danh xưng trường quốc tế được cho là đang áp dụng tràn lan.
TP - Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định bé Lê H.L (6 tuổi) có vết tụ máu ở đầu kích thước 3x2cm, nhiều vết rạn xước ở tay, thái dương, chân và đùi. Một số mẫu dịch được lực lượng chức năng gửi tới Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an để giám định.
TP - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện tại, ở Hà Nội chỉ có 7 trường quốc tế đang hoạt động, số trường còn lại có gắn thêm chữ “quốc tế” nhưng bản chất không phải như vậy.
TPO - Thông tin Trường quốc tế Gateway Hà Nội là trường “quốc tế” tự phong để thu hút học sinh khiến nhiều người hoang mang. Theo các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục, các trường có yếu tố nước ngoài không được phép đặt tên hoàn toàn bằng tiếng Anh để đánh lừa phụ huynh như vậy.
TPO - Sau sự việc trẻ tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô tại trường Tiểu học Gateway, nhiều phụ huynh tức tốc đi mua đồng hồ định vị cho con khiến các cửa hàng cháy hàng.
TPO - Từ sự việc đau lòng xảy ra với cháu học sinh trường Quốc tế Gateway, đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đề nghị cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền các cấp phải tập trung rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục ngoài công lập.