TP - Theo chương trình làm việc vừa được điều chỉnh, trong tuần này QH sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh vào chiều ngày 29/5.
TP - “Đề án mở rộng Hà Nội trình rồi mà Quốc hội chưa thông qua thì phải đợi thôi. Hiện tại, Chính phủ cũng chưa giao việc gì cụ thể đối với Bộ” - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân nói với báo chí, chiều qua 22/5.
Sáng nay, 22/5, phát biểu ngay đầu phiên họp tại hội trường của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chính thức thông báo tạm dừng việc thông qua nghị quyết về việc mở rộng thủ đô Hà Nội.
TP - Nghị trường Quốc hội khá “nóng” khi có tới 31 đại biểu phát biểu trong phiên thảo luận tại Hội trường về mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội, sáng qua (19/5).
TP - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, việc có nhiều ý kiến trao đổi xung quanh Đề án mở rộng Thủ đô Hà Nội là rất đỗi bình thường và cũng rất cần để cùng lắng nghe, xử lý thông tin.
TPO - Trước nhiều luồng dư luận, ý kiến khác nhau xung quanh việc mở rộng Thủ đô Hà Nội, chiều 14/5, Bộ Xây dựng- cơ quan chủ trì soạn thảo đề án này, đã tổ chức buổi gặp gỡ đột xuất với báo chí nhằm lý giải, thông tin về vấn đề này.
TP - Chiều 14/5, Thứ trưởng Bộ XD Trần Ngọc Chính - thay mặt Bộ trưởng XD Nguyễn Hồng Quân - đã trả lời các báo, làm rõ thêm bản báo cáo (do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trình bày trước Quốc hội chiều 13/5) về quá trình nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.
TP - Thảo luận tại tổ (sáng 14/5), đa số ý kiến đại biểu QH đồng thuận với chủ trương mở rộng Hà Nội, nhưng rất băn khoăn với đề án, mức độ mở rộng, thời điểm, lộ trình thực hiện.
TP - Chiều 13/5, QH đã nghe Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng đọc Tờ trình đề án mở rộng địa giới Thủ đô; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Văn Thuận đọc Báo cáo thẩm tra đề án này.
Chiều 13/5, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII, thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã đọc Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh.
TP - Năm 1010, Lý Thái Tổ quyết định rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La (tức Hà Nội ngày nay). Trong Chiếu dời đô, sau khi phân tích vì sao cần phải chọn Đại La làm kinh đô của nước Đại Việt thì cuối cùng Lý Thái Tổ đã có một câu, đó là: “Khanh đẳng dĩ vi hà như”.
TP - Đa số ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội không tán thành Đề án mở rộng Hà Nội sẽ được trình ra QH vào ngày 13/5 này. Như vậy, nếu đa số ĐBQH tán thành ý kiến này, chủ trương mở rộng Hà Nội có thể sẽ phải lùi lại.
TP - Nhiều người đã kiến nghị Quốc hội ra một bộ luật về quyền được thông tin của công dân. Dư luận bàn rất sôi nổi về sự vội vã, thiếu cơ sở khoa học của đề án “mở rộng Hà Nội”.
TP - "Đề án mở rộng Hà Nội trình Quốc hội kỳ này, là một sự vội vã không cần thiết. Cho dù những ý tưởng ấy có hạt nhân hợp lý nhưng phương pháp tư duy và quy trình thực hiện tôi cho là không bình thường", - ông Dương Trung Quốc nói.
TP - Hà Tây đang có nhiều đột phá trong phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án đô thị mới. Những thông tin về việc mở rộng Hà Nội càng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư quyết tâm thúc đẩy dự án.
TP - Theo tôi biết, mở rộng Hà Nội từ 921km2 lên 3.324,92km2 chỉ mới là một ý tưởng vừa mới nảy sinh trong quá trình thực hiện đồ án “Quy hoạch vùng thủ đô”. Ý tưởng đó, nếu được ủng hộ, cũng chỉ có giá trị làm tiền đề cho một công trình khoa học.
TP - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, tại phiên họp thường kỳ tháng 4, Chính phủ đã thống nhất có Tờ trình lên Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội.
TP - “Bộ máy hai tỉnh nhập vào, không có cán bộ nào bị loại, nhưng có sở sẽ có tới 15 cán bộ cấp phó. Vậy, phải làm sao để người dân thấy bộ máy không quá cồng kềnh, không sách nhiễu dân?”
Ngày 25/4, tại Hà Nội, UB TƯMTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào phương án mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Phần lớn ý kiến bày tỏ lo ngại và cho rằng, mở như vậy là quá rộng chưa có sức thuyết phục
Ngày 25/4, bên lề Hội nghị góp ý kiến vào phương án mở rộng địa giới hành chính, định hướng quy hoạch Thủ đô mở rộng do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính đã trao đổi với báo chí về phương án phát triển Thủ đô.
TP - Ngày 8/4/2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn TP Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hoà Bình thực hiện Chỉ thị 260 của Thủ tướng về việc rà soát lại toàn bộ các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác liên quan việc bố trí không gian thuộc địa giới Thủ đô mở rộng.
TP - Ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Liên đã dành cho báo chí cuộc trao đổi xung quanh việc rà soát quy hoạch tại Hà Tây trước khi tỉnh này hợp nhất với Hà Nội.
Ngày 27/3, HĐND thành phố Hà Nội đã tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính thủ đô. Người dân rất quan tâm đến sự kiện này, mừng vui phấn khởi cũng có, mà lo lắng cũng không ít.
TP - Với tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu, các dự án nhà ở đã hoàn thiện và đang triển khai thì đã bán hết hàng, vì thế việc sẽ có những cơn “sốt” hay tăng giá quá nhanh là điều không tránh khỏi và năm 2008, thị trường BĐS sẽ tiếp tục cơn “sốt” giá.
Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn - chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng - cảnh báo rằng việc mở rộng Hà Nội không chỉ để Hà Nội to ra mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của thủ đô.
TP - “Tiết lộ” của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi về phương án phát triển, mở rộng Hà Nội về phía tây và tỉnh Hà Tây làm cả hội trường kỳ họp HĐND TP xôn xao tại phiên chất vấn sáng 6/12.
TP - Bộ Xây dựng đang cùng UBND TP Hà Nội gấp rút hoàn thành đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Hà Nội và Quy hoạch vùng Thủ đô để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu quý II/2007.