Thực tế 15 năm qua cho thấy cần phải mở rộng Hà Nội

Thực tế 15 năm qua cho thấy cần phải mở rộng Hà Nội
TP - Chiều 14/5, Thứ trưởng Bộ XD Trần Ngọc Chính - thay mặt Bộ trưởng XD Nguyễn Hồng Quân - đã trả lời các báo, làm rõ thêm bản báo cáo (do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trình bày trước Quốc hội chiều 13/5) về quá trình nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

Trả lời câu hỏi, “Việc mở rộng HN như nội dung vừa trình Quốc hội có vội vã không?”, ông Chính nói rằng từ năm 2004 đến 2007, Quy hoạch xây dựng Vùng Hà Nội đã được nghiên cứu, trao đổi qua hơn 20 cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, có sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương trong Vùng, có sự tham gia đóng góp của nhiều nhà khoa học, chuyên gia của các tổ chức quốc tế (WB, JICA, KOIKA, ADB...).

Đề án Quy hoạch Vùng HN đã chỉ ra không gian hiện tại không đáp ứng được tốc độ đô thị hóa - sức hút đầu tư và tăng dân số của HN; từ thực tế gần 15 năm qua, đã kiến nghị cần phải mở rộng ranh giới hành chính HN... Chúng ta làm việc này không chỉ cho HN năm 2020 mà còn cho 2050 và sau đó nữa”.

Được hỏi, “Sao chưa xin ý kiến nhân dân đã trình Quốc hội”, ông Chính giải thích: “Đây không giống các dự án xây dựng Thành phố ven sông Hồng hay Bảo tàng lịch sử VN (đã có chủ trương, nghị quyết, có thời gian nghiên cứu khá lâu và nay đang xin ý kiến nhân dân).

Với đề án này, khi chưa có ý kiến Quốc hội rằng ranh giới hành chính Thủ đô được phép mở rộng đến đâu thì chưa thể làm tiếp. Khi nào Quốc hội quyết thì Bộ XD sẽ tiếp tục lập quy hoạch, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, rồi trình Chính phủ, sau đó mới đến việc  xin ý kiến nhân dân theo luật định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.