Lý do mở rộng Thủ đô chưa thuyết phục ?

Lý do mở rộng Thủ đô chưa thuyết phục ?
Ngày 25/4, tại Hà Nội, UB TƯMTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào phương án mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Phần lớn ý kiến bày tỏ lo ngại và cho rằng, mở như vậy là quá rộng chưa có sức thuyết phục

>> Mở rộng Hà Nội : Dừng quy hoạch các tỉnh liên quan để rà soát
>> Mở rộng Hà Nội: Nông thôn hóa đô thị?

Lý do mở rộng Thủ đô chưa thuyết phục ? ảnh 1
Hồ Gươm Hà Nội. Ảnh : VTC

Mở rộng vì Hà Nội đang quá tải

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc; toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cũng nhấn mạnh lý do cần thiết phải mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, đó là vì Hà Nội đang đứng trước sự quá tải, mất cân đối lớn về nhiều mặt, từ sự gia tăng đột biến về dân số, về yêu cầu phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và xã hội, vấn đề môi trường.

Các khu công nghiệp phân bố dàn trải, chủ yếu bám theo các trục quốc lộ, ranh giới Hà Nội với các địa phương còn thiếu quy hoạch mang tính chiến lược trong phân bố các loại hình công nghiệp…

Về giao thông, Hà Nội đang đứng trước sự quá tải, mất cân đối lớn giữa hệ thống đường sá chật hẹp trong khi số lượng các phương tiện giao thông tăng chóng mặt.

Nhiều cơ quan Trung ương, trường học, bệnh viện của Trung ương và của thành phố, các công trình công cộng, các trung tâm văn hóa chủ yếu bố trí ở các quận nội thành cũ, tần suất giao dịch đến các địa điểm này rất lớn, tạo nên sự quá tải trong giao thông…

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh làm cho cơ sở hạ tầng, dịch vụ đô thị và nhà ở quá tải, không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân Thủ đô cũng như các hoạt động kinh tế, xã hội khác trên địa bàn Hà Nội…

Đóng góp ý kiến cho phương án mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, các đại biểu đã bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau. Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội Phạm Lợi bày tỏ đồng tình với chủ trương mở rộng Hà Nội và cho rằng, đây là một yêu cầu khách quan.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lại bày tỏ lo ngại về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô hiện nay và cho rằng, mở như vậy là quá rộng và những lý do nêu ra để đi đến quyết định mở rộng Hà Nội là chưa có sức thuyết phục.

Giáo sư Vũ Đình Bách, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều đại biểu cho rằng: “Thuyết trình về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô chưa có tính thuyết phục, cơ sở để lập luận là chưa rõ nét. Cần quan tâm đến việc sau khi mở rộng sẽ có tác động như thế nào đến Hà Nội cũng như các địa phương xung quanh, sẽ tốt hơn hay sẽ nhiều khó khăn hơn? Phải lường hết mọi mặt về khả năng quản lý và phát triển”.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc bày tỏ băn khoăn “Hà Nội cần có tấm áo mới nhưng phải có bước đi đúng, không nên vội vã quá”. Ông Túc lấy dẫn chứng việc cải tạo hồ Kim Liên mà phải đến gần 4 năm mới thực hiện được và đặt câu hỏi “Liệu việc quy hoạch lớn như vậy sẽ được thực hiện như thế nào?”.

Ông đề nghị cần phải có lộ trình cụ thể, từng bước thực hiện, nếu không sẽ lặp lại tình trạng hiện nay là nhiều công trình đã được khởi công từ rất lâu nhưng không được thi công hoặc kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí và mất lòng tin của nhân dân.

Cùng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cư Hòa Vần cho rằng cần tổ chức một cuộc điều tra xã hội học lấy ý kiến của người dân xem có bao nhiêu người dân đồng tình với việc mở rộng Hà Nội.

Một số ý kiến lại bày tỏ băn khoăn về việc tổ chức bộ máy cán bộ bởi việc mở rộng sẽ nảy sinh sự xáo trộn về tình cảm, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ông Phạm Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Mở rộng địa giới phải chú ý tới việc tổ chức bộ máy cán bộ quản lý như thế nào để nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi của cán bộ lãnh đạo các địa phương để họ cùng hướng tới mục tiêu đoàn kết xây dựng một Thủ đô mới”.

Theo Bích Thủy
TTXVN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ? 

MỚI - NÓNG