TPO - Chưa bao giờ kể từ Thế chiến thứ 2 tư tưởng cực hữu chống nhập cư lại tiến gần đến chiến thắng đến như vậy tại Pháp. Giành được số phiếu bầu cao thứ nhì trong vòng bầu cử đầu tiên hôm 23/4, ứng viên tổng thống Pháp Marine Le Pen đã kéo đảng Mặt trận Quốc gia ra khỏi vùng tối lần đầu tiên trong 40 năm qua.
TPO - Trả lời phỏng vấn AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định bà Marine Le Pen là ứng viên “mạnh nhất và phù hợp nhất” đối với tình hình hiện nay của nước Pháp.
TPO - Kết quả kiểm 96% số phiếu cho thấy ứng viên ôn hòa Emmanuel Macron (39 tuổi) và lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen (48 tuổi) đã nhận được lần lượt 23,9% và 21,4% số phiếu, chính thức trở thành hai ứng viên bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.
TPO - Theo công bố của Bộ Nội vụ Pháp sau khi kiểm 46 triệu phiếu trong tổng số gần 47 triệu phiếu bầu, ứng viên Emmanuel Macron dẫn đầu với 23,82% số phiếu giành được, trong khi bà Le Pen về thứ hai với 21,58% số phiếu ủng hộ.
TPO - Ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron và Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen được dự đoán là sẽ vượt qua 11 ứng viên trong cuộc bầu cử vòng 1, chính thức bước vào vòng 2 tổ chức vào ngày 7/5 tới.
TP - Hôm qua, cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng một của cuộc bầu cử tổng thống mang tính cạnh tranh khốc liệt, và kết quả của nó sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định tương lai của châu Âu cũng như trở thành phép thử đối với niềm tin của cử tri đối với thể chế chính trị hiện tại.
Hôm nay, khoảng 47 triệu cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu vòng 1 bầu ra tổng thống nhiệm kỳ mới, người sẽ kế nhiệm Tổng thống Francois Hollande. Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện siết chặt an ninh tối đa sau loạt vụ khủng bố ở Pháp.
TPO - Một loạt các vụ bê bối được vạch trần, sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy trong lòng nước Pháp và đặc biệt là những thách thức về an ninh và nhập cưđã khiến cho cuộc đua tới Điện Elysée trở nên khó đoán định và ẩn chứa nhiều nhân tố bất ngờ.
TP - Tối 20/4 (giờ địa phương), một người đàn ông dùng súng trường tấn công Kalashnikov vãi đạn trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp, khiến một cảnh sát thiệt mạng, hai người bị thương nặng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, vụ tấn công này sẽ có tác động to lớn tới kết quả bầu cử tổng thống Pháp diễn ra ngày 23/4.
TPO - Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017 đang bước vào hồi gay cấn khi chỉ còn hai ngày nữa (23/4) sẽ chính thức diễn ra cuộc bỏ phiếu lần một để chọn ra 2 ứng viên nhiều phiếu nhất tiếp tục bước vào cuộc bỏ phiếu lần 2.
TPO - Ngay sau vụ tấn công vào cảnh sát tối 20/4 tại đại lộ Champ Elysee, hai ứng viên tổng thống là ông François Fillon và bà Marine Le Pen tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc vận động tranh cử vào ngày 21/4.
Cuộc đua giành ghế Tổng thống Pháp đang ngày càng gay cấn trong bối cảnh các ứng cử viên hàng đầu đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch vận động tại miền Nam nước này. End of ad break in 30 s
TPO - Penelope Fillon, người vợ gốc Anh của ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Fillon vừa chính thức bị truy tố trong vụ bê bối “giả mạo công việc” đã khiến sự nghiệp chính trị của chồng bà tiêu tan.