Toàn cảnh chiến thắng vòng 1 của hai ứng viên Tổng thống Pháp

Toàn cảnh chiến thắng vòng 1 của hai ứng viên Tổng thống Pháp
TPO - Kết quả kiểm 96% số phiếu cho thấy ứng viên ôn hòa Emmanuel Macron (39 tuổi) và lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen (48 tuổi) đã nhận được lần lượt 23,9% và 21,4% số phiếu, chính thức trở thành hai ứng viên bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Theo BBC, ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã chiến thắng vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp với sự bám đuổi xít xao của cựu thủ tướng Pháp Francois Fillon, ứng viên cánh trung tả, và ông Jean-Luc Melenchon, ứng viên đảng cánh tả.

Vài giây sau khi kết quả kiểm 96% số phiếu được đưa ra, những người ủng hộ ông Macron đã tập trung tại một trung tâm hội nghị ở Paris và hát vang quốc ca Pháp.

Nhiều người trẻ dưới 25 tuổi tỏ ra vui mừng khi ông Macron giành chiến thắng ở vòng 1 và tiến tới mục tiêu trở thành người đứng đầu nước Pháp trẻ nhất kể từ thời Napoleon.

Toàn cảnh chiến thắng vòng 1 của hai ứng viên Tổng thống Pháp ảnh 1

Những người ủng hộ ông Macron vui sướng khi biết kết quả. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ứng viên Macron đã hứa với những người ủng hộ phong trào “Tiến lên” của ông rằng: “Trong vòng một năm qua, chúng tôi đã thay đổi bộ mặt của chính trị Pháp. Nếu được bầu, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm và phát triển những gương mặt mới và tài năng mới để làm biến đổi một hệ thống chính trị lỗi thời. Tôi muốn trở thành Tổng thống của những người yêu nước và đối mặt với những mối đe dọa đến từ những người theo chủ nghĩa dân tộc.”

Toàn cảnh chiến thắng vòng 1 của hai ứng viên Tổng thống Pháp ảnh 2

 Ông Macron phát biểu ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters

Từ Berlin, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ca ngợi thành công của ông Macron: “Chúc mừng ông Macron đã thành công với những chính sách về nền kinh tế thị trường của EU. Gửi tới ông những lời chúc tốt đẹp nhất trong hai tuần tiếp theo.”

Tuyên bố ngay sau khi biết kết quả, bà Marine Le Pen – người nắm giữ cơ hội trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Pháp nói: “Vấn đề lớn nhất của cuộc bầu cử này là sự toàn cầu hóa tràn lan khiến nền văn minh Pháp gặp nguy hiểm.”

Toàn cảnh chiến thắng vòng 1 của hai ứng viên Tổng thống Pháp ảnh 3  Bà Le Pen ăn mừng sau khi biết kết quả kiểm phiếu. Ảnh: Independent
Lãnh đạo phe cực hữu gọi mình là "ứng viên của nhân dân" và cho rằng an ninh của nước Pháp đang bị đe dọa. "Tôi đã đạt được thành công bước đầu. Kết quả này sẽ đi vào lịch sử", bà Le Pen nói.

Bà Le Pen cũng đưa ra không ít lời chỉ trích nhằm vào các chính sách của ông Macron và cho rằng những chính sách này sẽ đặt nước Pháp vào tình thế nguy hiểm khi người nhập cư ồ ạt kéo đến và những kẻ khủng bố được tự do đi lại.

Tờ Guardian nhận định kết quả bầu cử vòng 1 đã cho thấy sự thấy bại của cánh trung tả và trung hữu vốn đã thống trị chính trường pháp trong suốt 60 năm qua.

Hai ứng viên – ông Macron theo chủ nghĩa tự do và bà Le Pen theo chủ nghĩa chống nhập cư, chống EU – sẽ chính thức vận động tranh cử thêm 10 ngày nữa.

Sau ngày 5/5, toàn bộ hoạt động tranh cử phải chấm dứt để người dân Pháp có một ngày tĩnh tâm suy nghĩ trước khi chính thức bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 7/5. Cuộc bầu cử năm nay được kì vọng sẽ góp phần tái thiết nền chính trị Pháp và giúp xác định hướng đi trong tương lai của châu Âu.

Theo Theo Guardian, BBC, Reuters
MỚI - NÓNG