TPO - Khối lượng thi công đạt thấp nhất, công trình chậm tiến độ nhiều năm là thực trạng dự án mở rộng đường Nghi Tàm - Âu Cơ, Hà Nội có Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) thi công. Dự án đang gây ùn tắc và bức xúc dân sinh tại Thủ đô.
TPO - Sau nhiều năm thi công, dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm chậm tiến độ khiến người dân phải gánh chịu tình trạng rác thải xây dựng, rác sinh hoạt vứt ngổn ngang hai bên đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
TPO - Để phục vụ dự án mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ Nghi Tàm đến cầu Nhật Tân thi công trở lại, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phương tiện qua lại.
TPO - Dự án hạ đê sông Hồng mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân dài 3,7 km nhằm giảm ùn tắc được UBND thành phố Hà Nội thực hiện từ tháng 6/2020, theo kế hoạch hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên dự án phải điều chỉnh, hiện mới thi công được khoảng 70% và dự kiến tới quý II/2024 mới hoàn thành.
TPO - Công trình hạ đê trên đường Âu Cơ chậm tiến độ so với thời gian dự kiến, vừa qua đã bị UBND TP.Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê hữu Hồng, có biện pháp bảo đảm an toàn chống lũ.
TPO - Mặc dù đơn vị thi công tiến hành vá đường, tuy nhiên mặt đường Âu Cơ (đoạn đang thi công mở rộng đường đê Âu Cơ-Nghi Tàm) vẫn chằng chịt các vết nứt, sụt lún.
TPO - Ngày 2/6, nhiều nơi trên địa bàn các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội bị cắt điện khiến lịch sinh hoạt, làm việc của người dân bị đảo lộn. Nhiều doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh tại chợ cũng bị ảnh hưởng do mất điện kéo dài.
TPO - Nhằm hạn chế ùn tắc giao thông tại đường Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ), mới đây lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu quận Tây Hồ đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng đường Âu Cơ. Để hoàn thành dự án vào tháng 6/2024, nhà thầu đang huy động công nhân tăng ca, làm việc xuyên đêm bù tiến độ ở dự án mở rộng đường Âu Cơ.
TPO - Trong hơn 2 tuần qua, để phục vụ dự án cải tạo, mở rộng lòng đường Âu Cơ - cầu Nhật Tân, Sở GTVT Hà Nội đã phân luồng cho phương tiện đi lại, trong đó cấm nhiều loại xe trong giờ cao điểm.
TPO - Thay vì quý I/2022, dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ vừa được UBND thành phố Hà Nội cho phép lùi thời gian hoàn thành đến quý IV/2022. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng vừa báo cáo thành phố tiến độ dự án và một số vấn đề đã được báo Tiền Phong nêu trong thời gian vừa qua.
TPO - Trước việc dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ là dự án cấp bách nhưng thi công “bết bát” được báo Tiền Phong phản ánh thời gian qua, đại diện Bộ NN&PTNT vừa có văn bản phản hồi và đề nghị thành phố Hà Nội thúc tiến độ dự án.
TPO - Sau khi báo Tiền Phong có các bài phản ánh về dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm thi công 3 năm chưa xong, ảnh hưởng đến giao thông, đại diện chủ đầu tư thông tin, trước 20/4 sẽ “khởi động” thi công đoạn bị treo lâu nay.
TPO - Sau khi báo chí và cử tri trên địa bàn quận nêu nhiều ý kiến bức xúc về dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ 3 năm chưa xong, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đã đi kiểm tra và đã có văn bản gửi chủ đầu tư dự án.
TPO - Có mục tiêu tạo ra trục giao thông đối ngoại thông suốt từ trung tâm chính trị Ba Đình đi sân bay Nội Bài, kịp thời phục vụ đại hội nghị cấp cao ASEAN 37 (12/20), tuy nhiên đến nay mặc dù đã chậm tiến độ gần 2 năm nhưng dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ (Hà Nội) theo hình thức cấp bách đến nay vẫn chưa biết ngày nào xong.
TPO - Báo cáo của UBND thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, khu đất người dân đang sinh sống đã bị lãnh đạo UBND xã Tráng Liệt cũ bán trái thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa biết nguồn tiền này "chảy" vào túi ai?
TPO - Tại ô quy hoạch 19 thuộc địa bàn phường Quảng An (quận Tây Hồ) sẽ được xây dựng một nhà hát có quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho Thủ đô, kết hợp trục không gian công cộng, quảng trường, khu vực thương mại dịch vụ, du lịch. Chỉ tiêu mật độ xây dựng tối đa 25%.
TPO - Chủ đầu tư cầu vượt An Dương vừa lên tiếng trước thông tin dự án cầu vượt An Dương (Hà Nội) đã thông xe gần 4 tháng nhưng một số người lao động thi công tại dự án vẫn chưa được trả công.
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa trình Chính phủ, cho phép tiếp tục cải tạo đường (đê) Âu Cơ đến cầu Nhật Tân. Tổng mức đầu tư cho dự án này là khoảng 440 tỷ đồng.
TPO - Sau khi nhận được đề xuất của thành phố Hà Nội, Bộ NN&PTNN vừa có văn bản cho ý kiến về việc này. Theo đó, Bộ NN&PTNN thống nhất thực hiện việc trên, nhưng cũng lưu ý về các giải pháp thực hiện.
TPO - UBND thành phố Hà Nôi vừa trình Chính phủ cho phép tiếp tục cải tạo đường (đê) Âu Cơ từ Nghi Tàm đến cầu Nhật Tân. Theo tờ trình, dự án có tiên độ thực hiện từ quý IV năm nay và sẽ xong vào năm 2020 để kịp phục vụ SEA Games 31.
TP Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian thay thế một phần đê (sông Hồng) đất bằng bê tông cốt thép, kết hợp mở rộng gấp hai lần đoạn từ đường Âu Cơ - Xuân Diệu đến cầu Nhật Tân.