Đức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp để đối phó nguy cơ Nga cắt khí đốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đức vừa kích hoạt giai đoạn đầu tiên của kế hoạch khẩn cấp, bằng cách đưa ra “cảnh báo sớm” về nguy cơ thiếu khí đốt sau khi Nga thông báo sẽ nhận thanh toán bằng đồng rúp và doạ sẽ cắt nguồn cung nếu yêu cầu này không được thực hiện.
Đức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp để đối phó nguy cơ Nga cắt khí đốt ảnh 1

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck. (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 30/3, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói rằng cảnh báo sớm được đưa ra để phòng ngừa và chính phủ sẽ tăng cường giám sát nguồn cung khí đốt.

Ông Habeck kêu gọi các công ty và người dân sử dụng gas tiết kiệm. Kho dự trữ gas của Đức hiện chỉ còn 25%, ông Habeck cho biết.

“Hiện chưa có tình trạng thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, chúng ta phải có biện pháp phòng ngừa để chuẩn bị cho hành động của Nga”, ông Habeck nói.

Nỗi lo Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Đức tăng lên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các nước “không thân thiện” thanh toán tiền mua gas bằng đồng rúp, thay vì đô la Mỹ hay euro như quy định trong các điều khoản hợp đồng. Đức – quốc gia mua năng lượng nhiều nhất của Nga ở châu Âu, bác bỏ yêu cầu này của Mátxcơva.

“Thanh toán bằng đồng rúp là không thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ không bị chia rẽ và câu trả lời của các nước G7 rất rõ ràng: phải thực hiện các điều khoản của hợp đồng”, ông Habeck tuyên bố.

Kế hoạch khẩn cấp của Berlin gồm 3 mức độ.

Ở mức độ đầu tiên, chính phủ sẽ phát cảnh báo sớm, khi nhận thấy những dấu hiệu nguồn cung bị đe doạ.

Ở mức độ thứ hai, sự gián đoạn nguồn cung hoặc nhu cầu tăng cao bất thường gây mất cân bằng nhưng thị trường vẫn điều chỉnh được mà không cần chính phủ can thiệp.

Ở mức độ 3, khi các công cụ thị trường không thể khắc phục tình trạng thiếu hụt, cơ quan quản lý sẽ quyết định cách thức phân phối lượng khí đốt còn lại cho cả nước.

Bộ trưởng Habeck cho biết Đức sẽ không thể độc lập hoàn toàn khỏi nguồn cung từ Nga trước năm 2024.

Nga đang cung cấp cho châu Âu khoảng 45% khí đốt, 45% than và 25% dầu mỏ. Năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, doanh thu từ dầu và khí đốt chiếm 49% ngân sách Liên bang Nga. Dầu mỏ và khí đốt chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga năm 2021.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG