Đức đình chỉ cấp phép cho đường ống khí đốt nối với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Berlin sẽ ngừng ngay việc cấp chứng nhận cho đường ống Nord Stream 2 sau khi Nga công nhận nền độc lập của hai vùng ly khai là Donetsk và Lugansk (miền Đông Ukraine).
Đức đình chỉ cấp phép cho đường ống khí đốt nối với Nga ảnh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 22/2, Thủ tướng Scholz nói rằng không thể bật đèn xanh để đường ống hoạt động trong bối cảnh bế tắc hiện tại giữa Nga và Ukraine.

"Điều này nghe có vẻ mang tính kỹ thuật, nhưng là bước cần thiết để đường ống không được chứng nhận. Nếu không được chứng nhận, Nord Stream 2 không thể bắt đầu hoạt động", Scholz giải thích.

Việc xây dựng đường ống, nhằm kết nối các mỏ khí đốt ở Siberia (Nga) với người tiêu dùng ở Tây Âu thông qua một cảng ở Bắc Đức, đã được hoàn thành vào năm ngoái. Tuy nhiên, đường ống vẫn đang chờ đợi sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý của Berlin để bắt đầu đi vào hoạt động.

Vài giờ trước khi ông Scholz đưa ra thông báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi châu Âu đình chỉ đường ống dẫn khí đốt "ngay lập tức" sau khi Mátxcơva ký sắc lệnh công nhận hai nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk.

Giới chức Ukraine từng nhiều lần phản đối việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 vì cho rằng “dự án này là một nỗ lực nhằm phá hoại an ninh năng lượng của châu Âu”. Với Nord Stream 2, khí đốt sẽ được chuyển trực tiếp từ Nga sang Đức mà không trung chuyển qua Ukraine.

Đức đình chỉ cấp phép cho đường ống khí đốt nối với Nga ảnh 2

Đường ống Nord Stream 2 (màu tím) nối giữa Nga với Đức. Ảnh: BBC

Washington trước đó từng gọi Nord Stream 2 là một "mối đe dọa" và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan. Washington lo ngại Nord Stream 2 sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào Nga về nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, Đức vẫn tiếp tục ủng hộ dự án này bất chấp sự phản đối của Ukraine, Mỹ và các quốc gia khác, bao gồm Ba Lan và các nước Baltic.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao mới của Đức - Annalena Baerbock cho biết đường ống Nord Stream 2 sẽ không được phép hoạt động trong trường hợp tình hình Ukraine leo thang. Quyết định được đưa ra như một phần của thoả thuận giữa Đức và Mỹ.

Theo RT, DW
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.