Ông Putin muốn các nước ‘không thân thiện’ trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong tuần này Nga sẽ yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh vì lo ngại bước đi này sẽ càng làm trầm trọng cơn đói năng lượng ở châu lục.
Ông Putin muốn các nước ‘không thân thiện’ trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và các nước châu Âu đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt mạnh tay với Nga từ khi Mátxcơva đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2. Nhưng châu Âu phụ thuộc nặng nề vào khí đốt từ Nga để sưởi ấm và làm điện. Liên minh châu Âu (EU) hiện nay đang chia rẽ về việc có nên trừng phạt ngành năng lượng của Nga hay không.

Thông điệp của ông Putin rất rõ ràng: Nếu các vị muốn khí đốt, hãy mua bằng tiền của chúng tôi. Chưa rõ liệu Nga có thể đơn phương thay đổi điều khoản hợp đồng để chuyển từ thanh toán bằng đồng euro sang rúp hay không.

Giá đồng rúp tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng đô la Mỹ sau khi có tuyên bố này. Tuy nhiên, đồng rúp vẫn ở chỉ ở mức 97,7, thấp hơn 22% so với thời điểm 24/2.

Giá bán buôn khí gas ở một số nước châu Âu đã tăng hơn 30% trong ngày 23/2.

Khí đốt từ Nga chiếm khoảng 40% tổng lượng tiêu thụ của châu Âu. Số tiền EU trả để mua khí đốt từ Nga trong năm nay dao động từ 200 – 800 triệu euro mỗi ngày.

“Nga tất nhiên sẽ tiếp tục cung cấp khí tự nhiên theo khối lượng và giá cả được thống nhất trong hợp đồng. Thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến loại tiền tệ dùng để thanh toán, vì sẽ chuyển sang đồng rúp của Nga”, ông Putin nói trong cuộc họp với các bộ trưởng được chiếu trên truyền hình.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói rằng yêu cầu của ông Putin là vi phạm hợp đồng.

Một nguồn tin từ Chính phủ Ba Lan cho biết nước này không có ý định ký thoả thuận với tập đoàn Gazprom của Nga sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối năm nay.

Nhiều ngân hàng lớn hiện nay không muốn giao dịch bằng đồng tiền của Nga, khiến yêu cầu của ông Putin trở nên phức tạp.

Gazprom cho biết 58% tổng lượng khí đốt của họ bán cho châu Âu và các nước khác được thanh toán bằng đồng euro. Đồng đô la Mỹ chiếm khoảng 39% và sterling chiếm 3%.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG