Đội tuyển Việt Nam đang bất lợi trước Malaysia, ông Park có thể ‘giải toán'?

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng và các đồng đội sẽ tiếp tục đánh bại Malaysia?
Công Phượng và các đồng đội sẽ tiếp tục đánh bại Malaysia?
TPO - Hai chiến thắng liên tiếp đưa Malaysia lên chiếm ngôi đầu bảng B, tạo nên lợi thế đáng kể trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ngày 12/12 tới ở AFF Cup 2020.

Sau trận ra quân thắng Campuchia 3-1, Malaysia hôm qua tiếp đà chiến thắng khi đánh bại Lào với tỉ số đậm 4-0. Safawi Rasid lập 1 hat-trick, nâng tổng số pha lập công lên con số 4 chỉ sau 2 trận đấu.

Phong độ ấn tượng của Safawi cùng các đồng đội là tín hiệu thuận lợi đối với HLV Tan Cheng Hoe. Đội bóng của ông Tan có khá ít thời gian tập trung cùng nhau nhưng lại đang chơi ổn định, với mức độ tập trung cao cho dù hai đối thủ vừa qua của họ đều bị đánh giá yếu hơn.

Điều quan trọng, 6 điểm trọn vẹn trước Campuchia và Lào đang đưa Malaysia tạm thời dẫn đầu bảng B, đứng trên Việt Nam và Indonesia, 2 đội mới thi đấu 1 trận và cùng được 3 điểm. Kết quả này đem lại lợi thế cả về mặt tâm lý và điểm số cho Malaysia trước cuộc đối đầu quyết định với đội tuyển Việt Nam ngày 12/12 tới. Nếu thắng, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe sẽ giành vé sớm vào Bán kết, đẩy suất còn lại thành cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam đang bất lợi trước Malaysia, ông Park có thể ‘giải toán'? ảnh 1

Quế Ngọc Hải và Tiến Linh sẽ trở lại trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia? (ảnh Hữu Phạm)

Về chỉ số phụ, Malaysia (+6) đang cao hơn hẳn đội tuyển Việt Nam (+2) và Indonesia (+2). Như vậy chỉ cần cầm hoà đội bóng của ông Park Hang-seo, Malaysia sẽ chiếm lợi thế cực lớn.

Về thực lực, đội tuyển Việt Nam đủ con người để có thể nghĩ tới việc giành 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ. Hai cuộc đối đầu gần nhất tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đều thắng. Tuy nhiên điều này cũng khiến cho động lực chiến đấu của các cầu thủ Malaysia cao hơn.

Trong khi đó, mối lo hàng đầu với đội tuyển Việt Nam lúc này có lẽ là sự tập trung và sức ép phải bảo vệ ngôi vô địch. Có lẽ không phải ngẫu nhiên những ngày qua, HLV Park Hang-seo đang cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất cho các học trò. Trước đó, ông Park cũng đã cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị ở trận ra quân trước Lào.

Chỉ chiến thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam mới mở rộng cánh cửa đi tiếp vào Bán kết.

Đội tuyển Việt Nam đang bất lợi trước Malaysia, ông Park có thể ‘giải toán'? ảnh 2
MỚI - NÓNG