HLV Tan Cheng Hoe: 'Tuyển Malaysia thua vì quả phạt đền'

0:00 / 0:00
0:00
HLV Tan Cheng Hoe hài lòng với màn trình diễn của các tuyển thủ Malaysia. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
HLV Tan Cheng Hoe hài lòng với màn trình diễn của các tuyển thủ Malaysia. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
TPO - Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho rằng, Malaysia có thể nhận kết cục khác, nếu không có bàn thua từ chấm phạt đền.

Malaysia nhận thất bại 1-2 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tối qua. Phút 27, Tiến Linh là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam bằng pha đánh đầu đẹp mắt.

Đến phút 73, Malaysia gỡ hoà 1-1 khi tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula đá phạt đền thành công sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Đoàn Văn Hậu.

Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt Việt Nam có được quả phạt sau khi Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ môn Farizal, ấn định tỷ số 201 cho tuyển Việt Nam.

"Tôi rất hài lòng với trận đấu này. Các cầu thủ đã làm rất tốt, tuân thủ chiến thuật, đứng dậy và làm mọi thứ khi bị dẫn bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua vì quả phạt đền. Tôi không thấy quả penalty đó. Tình huống diễn ra quá nhanh và thay đổi cục diện trận đấu", huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe chia sẻ trong họp báo sau trận đấu.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia có nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu nhưng không tận dụng được. "Chúng tôi đã có cơ hội tấn công và cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua cả hai bàn từ tình huống cố định. Chúng tôi còn trận với Thái Lan nữa. Chắc chắn đó không hề dễ dàng nhưng tôi muốn các cầu thủ đứng dậy và hồi phục tốt để hướng đến Thái Lan", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau trận đấu.

Thua Việt Nam, Malaysia dậm chân ở vị trí thứ 4 bảng G với 9 điểm, bằng điểm Thái Lan nhưng xếp sau so kém chỉ số phụ. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vì thế hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 dù còn một trận chưa đấu với Thái Lan.

HLV Tan Cheng Hoe: 'Tuyển Malaysia thua vì quả phạt đền' ảnh 1
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.