HLV Malaysia không muốn lập kỷ lục buồn ngay ngày ra quân AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
HLV Tan Cheng Hoe
HLV Tan Cheng Hoe
TPO - HLV Tan Cheng Hoe và các học trò muốn chấm dứt chuỗi trận ảm đạm của ĐT Malaysia tại AFF Cup ngay trong trận mở màn gặp Campuchia vào ngày 6/12.

Mặc dù ĐT Malaysia đang là đương kim Á quân của giải đấu nhưng họ đã không thắng trận nào trong số 4 trận gần nhất tại AFF Cup. Trận thắng gần nhất của Malaysia là trước Myanmar với tỷ số 3-0 ở lượt đấu cuối của vòng bảng AFF Cup 2018.

Sau đó, họ hòa với Thái Lan ở cả hai lượt trận bán kết và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở lượt đi trận chung kết năm đó, Malaysia hòa ĐT Việt Nam 2-2 trên sân Bukit Jalil trước khi để thua 0-1 trước đoàn quân của HLV Park ở trận lượt về.

Tại AFF Cup 2020, Malaysia sẽ đá trận mở màn gặp đối thủ Campuchia vào ngày 6/12. Theo News Straits Times, nếu không thắng Campuchia, ĐT Malaysia sẽ lặp lại chuỗi trận không thắng dài nhất trong lịch sử của họ tại giải đấu.

Trong quá khứ, ĐT Malaysia từng không thắng 5 trận liên tiếp kéo dài qua 3 kỳ AFF Cup vào các năm 1996, 1998 và 2000. HLV Tan Cheng Hoe và các học trò chắc chắn sẽ không muốn lặp lại kỷ lục đáng buồn này ngay trong ngày ra quân.

Trả lời truyền thông trước ngày khởi tranh AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ĐT Malaysia không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Ông yêu cầu các học trò phải tập trung cao độ ngay ở trận ra quân gặp Campuchia.

Đội tuyển Campuchia đã có những sự tiến bộ nhất định. Họ có đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và chơi thứ bóng đá tấn công táo bạo. Chúng tôi phải cẩn trọng với đối thủ này. Tôi biết Malaysia không có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi muốn các cầu thủ của mình tập trung hết sức. Trận đấu đầu tiên của giải đấu luôn là trận đấu khó khăn nhất", HLV của ĐT Malaysia tỏ ra thận trọng.

Trong khi đó, HLV Ryu Hirose của ĐT Campuchia tỏ ra hào hứng trước cuộc đối đầu gặp ĐT Malaysia. Tại AFF Cup năm nay, ông đặt mục tiêu đưa bóng đá Campuchia lên một tầm cao mới.

“Chúng tôi mang đến đây lực lượng tốt nhất, là sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và những tài năng trẻ, trong đó có nhiều cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 2023. Tôi hy vọng họ có thể tỏa sáng ở giải đấu năm nay.

Về phía Malaysia, họ đã tiến bộ rất nhiều kể từ năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích rất nhiều trận đấu của họ. Tôi cũng đã chuẩn bị nhiều chiến thuật mới để gây khó chịu cho Malaysia", HLV của ĐT Campuchia chia sẻ.

Tại AFF Cup 2020, Malaysia nằm chung bảng B cùng ĐT Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây cũng là một trong hai đối thủ chính của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đua giành vé vào bán kết, bên cạnh Indonesia.

Trận đấu ra quân của ĐT Malaysia gặp Campuchia sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 6/12.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.