Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam chung bảng với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ có một sự thay thế cho bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 so với năm 2018. Tại giải đấu chứng kiến lần thứ 2 bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, thày trò HLV Park Hang-seo nằm chung bảng với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Còn năm nay, Indonesia thay thế Myanmar để tạo nên bảng đấu khá hấp dẫn. 
Bốc thăm AFF Cup 2020 14h 21/9

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

21/09/2021 14:03

Thay đổi về luật ở AFF Cup 2020

Ban tổ chức AFF Cup 2020 cho phép các đội bóng tham dự tăng danh sách triệu tập sơ bộ từ 50 lên 70 cầu thủ. Danh sách chính thức cũng tăng từ 23 lên 30 cầu thủ, còn danh sách đăng ký thi đấu cho mỗi trận tăng từ 20 lên 23 cầu thủ. Những thay đổi này đã được FIFA phê chuẩn, sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

21/09/2021 14:08

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth phát biểu khai mạc buổi lễ.

Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam chung bảng với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia ảnh 1

21/09/2021 14:13

Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam chung bảng với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia ảnh 2

BTC đang chuẩn bị bốc thăm từ nhóm 5 đến nhóm 1. Hai đội Brunei và Timor Leste sẽ thi đấu play-off.

21/09/2021 14:15

Đội tuyển Việt Nam là ĐKVĐ của giải

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 với Malaysia trong trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil. Ở trận lượt về tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam thắng 1-0 với pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Thắng 3-2 chung cuộc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lên ngôi vô địch tại AFF Cup.

21/09/2021 14:17

Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

21/09/2021 14:20

Vị trí đầu tiên được xác định là đội tuyển Lào, rơi vào bảng B. Bóng đá Lào đang chững lại trong thời gian gần đây. Họ đứng ở nhóm hạt giống số 5, cuối cùng.

Đội thắng giữa cặp đấu giữa Brunei và Timor Leste sẽ ở bảng A.

21/09/2021 14:21

Chủ tịch AFF Khiev Sameth phát biểu

"AFF Cup 2020 là sự kiện đặc biệt cho tất cả các nước Đông Nam. Đây là lúc chúng ta đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19, đồng thời mang tới cho các khán giả những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch. Họ sẽ tìm cách bảo vệ ngôi vương của mình, trong khi 10 quốc gia cống hiến hết mình để giành kết quả tốt nhất”, chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth phát biểu.

21/09/2021 14:22

Singapore vào bảng A

Singapore đã có 4 lần vô địch ĐNA nhưng hiện chỉ ở nhóm thứ 4. Singapore sau một thời gian theo đuổi chính sách nhập tịch đã bắt đầu tập trung cho đào tạo trẻ. Họ xây dựng một kế hoạch dài hơn, phát triển tài năng trẻ.

Giải bóng đá VĐQG Singapore đã trở lại sau dịch COVID-19, đón số lượng khán giả hạn chế vào sân.

Như vậy, Campuchia rơi vào bảng B. Singapore rơi vào bảng A.

21/09/2021 14:25

Nhóm B bắt đầu gồm 2 đội Philippines và Indonesia. Philippines có 4 lần vào bán kết các kỳ AFF Cup. Indonesia 5 lần thua trong các trận Chung kết, chưa từng giành cúp vô địch.

Philippines chung bảng A với Singapore. Indonesia ở bảng B cùng Campuchia và Lào.

Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam chung bảng với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia ảnh 3

21/09/2021 14:28

Chờ bảng đấu của đội tuyển Việt Nam

Myanmar rơi vào bảng A cùng Singapore, Philippines và đội thắng trận play-off. Malaysia rơi vào bảng B.

Hãy cùng chờ xem đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu nào.

Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam chung bảng với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia ảnh 4

21/09/2021 14:29

BTC đang bước sang phần bốc thăm nhóm 1 của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

21/09/2021 14:30

Đội tuyển Việt Nam vào bảng B

Như vậy là đội tuyển Thái Lan đã rơi vào bảng A, Việt Nam rơi vào bảng B. Chúng ta sẽ gặp Malaysia, Lào, Campuchia và Indonesia.

Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam chung bảng với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia ảnh 5

21/09/2021 14:36

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020

Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam chung bảng với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia ảnh 6

Theo kết quả phân nhóm, đội tuyển Việt Nam ở nhóm 1 cùng với Thái Lan. Nhóm 2 gồm Malaysia và Indonesia, nhóm 3 có Myanmar, Philippines, nhóm 4 Singapore, Campuchia và nhóm 5 gồm Lào cùng đội thắng ở trận play-off giữa Brunei với Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan như vậy sẽ rơi vào 2 bảng khác nhau. Dù cùng được 20 điểm như Thái Lan nhưng Việt Nam đứng trên do thầy trò ông Park Hang-seo đang là đương kim vô địch.

Theo thể thức giải, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm ở vòng bảng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Vòng đấu trực tiếp và trận Chung kết sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà-sân khách với 2 lượt đi và về. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều khả năng BTC sẽ chọn hình thức để 1 nước đứng ra đăng cai thi đấu tập trung.

Thái Lan, Singapore và Malaysia đang là những ứng viên hàng đầu. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết AFF hiện chưa chọn nước đăng cai.

Sau 2 lần trì hoãn, AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 12/2021. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên có 2 kỳ liên tiếp giữ ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.