AFF Cup 2020: Những phép tính tốt của ông Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
Phan Văn Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào tối 6/12Ảnh: Getty
Phan Văn Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào tối 6/12Ảnh: Getty
TP - Có thể với đa số CĐV, tỷ số 2-0 trước Lào không thỏa mãn được chờ đợi về một chiến thắng đậm. Tuy nhiên đây có thể coi là một chiến thắng vừa đủ để đội tuyển Việt Nam có một khởi đầu tốt tại AFF Cup 2020.

Hoàn thành mục tiêu 3 điểm

Trong quá khứ, các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào thường kết thúc với những tỉ số rất đậm nghiêng về phía Việt Nam. Trong 8 lần đối đầu giữa đôi bên, đội tuyển Việt Nam giành tới 7 trận thắng và chỉ hoà 1 lần duy nhất. Nếu đối chiếu với quá khứ, kết quả hôm 6/12 có thể không thoả mãn được nhiều CĐV. Tuy nhiên trên thực tế về mặt chiến thuật cũng như chuyên môn, chiến thắng 2-0 là vừa đủ để đội tuyển Việt Nam có một khởi đầu tốt tại AFF Cup 2020.

Về mặt điểm số, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành đủ 3 điểm trước Lào, đối thủ cùng với Campuchia được xác định yếu nhất bảng B. Tuy nhiên quan trọng hơn, trận đấu với Lào cho thấy các phép tính khác của HLV Park Hang-seo đang cho kết quả tốt.

Chiến thắng vừa đủ đối thủ Lào có thể khiến cho Malaysia khó đánh giá hơn thực lực cũng như các miếng đòn của đội tuyển Việt Nam.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam tối 6/12 vắng nhiều vị trí quan trọng, đáng kể nhất là Quế Ngọc Hải, Quang Hải và Tuấn Anh. Quang Hải chỉ được tung vào sân từ hiệp 2, không phải mất sức quá nhiều trong thế trận áp đảo đội tuyển Việt Nam tạo ra trước đối thủ. Không khó để đoán được ý đồ của HLV Park Hang-seo khi cất các trụ cột nói trên ở ghế dự bị. Sau trận đấu với Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu được xác định khó khăn nhất với Malaysia. Kết quả trận đấu này có thể quyết định ngôi đầu bảng B cùng suất vào bán kết. Ông Park đã sớm cho biết đây sẽ là trận “chung kết” với đội tuyển Việt Nam. Ở khía cạnh này, đội tuyển Việt Nam đã thành công khi vẫn giành đủ 3 điểm như mục tiêu đặt ra, vừa bảo toàn được đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Một điểm nhấn đáng kể trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam hôm qua là việc hàng tấn công có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn. Trước chiến thuật phòng ngự số đông của Lào, đội tuyển Việt Nam đã phát huy hiệu quả tốt từ những tình huống bóng dài. Cả 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều từ những pha bóng “đánh” xuống biên trước khi tạt vào trong khu vực cấm địa. Bên cạnh đó, những cầu thủ ở hàng tiền vệ như Hoàng Đức, Lương Xuân Trường đều rất tích cực dứt điểm từ xa.

Không để lộ “ bài” khi vào vòng trong

Trái với các giải đấu trước đây đội tuyển Việt Nam thường bung sức rất mạnh khi gặp những đối thủ yếu, để lộ “bài” khi vào vòng trong, đây là cách tiếp cận rất khác. Chiến thắng vừa đủ đối thủ Lào có thể khiến cho Malaysia khó đánh giá hơn thực lực cũng như các miếng đòn của đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, việc thử nghiệm các vị trí mới như Tấn Tài hay Thành Chung đều đem lại hiệu quả nhất định. Tấn Tài đang ngày càng trưởng thành hơn sau các trận đấu ở Vòng loại cuối World Cup 2022. Ngoài pha kiến tạo cho Văn Đức đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2, Tấn Tài đã chơi khá tốt trong cả trận đấu.

Ông Park cũng có thể hài lòng khi Phan Văn Đức để lại dấu ấn tốt sau một thời gian vấp phải sự hoài nghi về phong độ. Ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, việc ông Park thường xuyên để Văn Đức đá chính đã tạo nên những đánh giá không tốt. Màn trình diễn trước Lào cho thấy, Phan Văn Đức là mảnh ghép ông Park cần với đội tuyển Việt Nam. Khả năng di chuyển rộng giúp Phan Văn Đức hỗ trợ phòng ngự tốt và tham gia tấn công cũng rất hiệu quả.

MỚI - NÓNG