Công Phượng sau khi ghi bàn ở AFF Cup 2020: Rất lâu rồi mới biết cảm giác chiến thắng!

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng sau khi ghi bàn ở AFF Cup 2020: Rất lâu rồi mới biết cảm giác chiến thắng!
TPO - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020.
Công Phượng sau khi ghi bàn ở AFF Cup 2020: Rất lâu rồi mới biết cảm giác chiến thắng! ảnh 1

ĐT Việt Nam không mất nhiều thời gian để có bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào trong trận ra quân AFF Cup 2020. Sau nhiều tình huống tấn công, tiền đạo Công Phượng đã mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 26. Hoàng Đức mở bóng chính xác cho Hồng Duy căng ngang cho cầu thủ mang áo số 10 dứt điểm nhẹ nhàng.

Điều đặc biệt là ở AFF Cup 2018, chính Công Phượng cũng là người mở tỷ số cho Việt Nam ở trận gặp Lào trong trận đầu tiên của giải đấu. Ở giải đấu 3 năm trước, ĐT Việt Nam đã lên ngôi vô địch và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bàn thắng của Công Phượng là điềm báo cho một kết quả tương tự ở AFF Cup 2020.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Công Phượng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia.

"Hôm nay là trận đầu tiên của AFF Cup 2020 và bọn em nỗ lực giành chiến thắng để giành chiến thắng đầu tay. Đã rất lâu rồi cả đội mới có cảm giác chiến thắng. Trận đấu này giúp tinh thần các cầu thủ tốt hơn rất nhiều để chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.

Công Phượng sau khi ghi bàn ở AFF Cup 2020: Rất lâu rồi mới biết cảm giác chiến thắng! ảnh 2

Bọn em rất vui vì nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả quê nhà. Thật sự rất vui mừng khi có nhiều người hâm mộ đến sân như vậy. Đây là động lực để cả đội nỗ lực hết mình trong những trận đấu tiếp theo", Công Phượng cho biết.

Trong trận đấu ngày hôm nay, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thể hiện khả năng tấn công rất tốt với nhiều bài đa dạng. Chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng là đủ để ĐT Việt Nam có ngày ra quân thành công. Sau trận đấu, VFF đã quyết định thưởng ĐT Việt Nam 500 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.