[ĐỒ HỌA] Hơn 20 nước lập Liên minh tiêu diệt phiến quân IS

TPO - Với những đòn tra tấn man rợ như ném đá đến chết, đóng đinh vào người, chôn sống, chặt đầu… lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang trở thành nỗi kinh hoàng của nhân loại, đe dọa an ninh không chỉ ở Trung Đông mà còn cả thế giới, đặc biệt là Mỹ.

Từ một cái tên xa lạ xuất hiện cách đây mấy tháng, giờ đây, IS đã phát triển lực lượng với khoảng 50.000 quân ở Syria, 10.000 quân ở Iraq và hàng ngàn chiến binh nước ngoài. Chúng không còn là một nhóm phiến quân mà đã trở thành một nhà nước Hồi giáo thực sự giàu có, chiếm lĩnh nhiều vùng đất rộng lớn ở Iraq, Syria và sở hữu một lượng lớn vũ khí được coi là hạng nặng nhất trong lịch sử, trong đó có cả xe tăng, xe bọc thép…

Để đối phó với lực lượng tàn bạo hơn, mạnh và nguy hiểm hơn cả tổ chức khủng bố Al-Qaeda này, Tổng thống Mỹ Obama đã công bố chiến lược mới chống IS vào ngày hôm qua, 11/9 tại Nhà Trắng. Ông Obama khẳng định đây là chiến lược nhằm làm suy yếu và tiêu diệt hoàn toàn nhóm phiến quân khủng bố khét tiếng nhất trong lịch sử này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa qua tại xứ Wales (Anh), Mỹ cũng đã kêu gọi và thiết lập một liên minh tiêu diệt IS với sự tham gia của nhiều nước như Anh, Đức, Pháp, Italy, Đan Mạch, Canada, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia… với quyết tâm sẽ diệt tận gốc nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng. 

Đồ họa dưới đây sẽ cho thấy hơn 20 quốc gia và hình thức tham gia liên minh tiêu diệt IS và các quốc gia từ chối không tham gia.

[ĐỒ HỌA] Hơn 20 nước lập Liên minh tiêu diệt phiến quân IS ảnh 1
MỚI - NÓNG