Nga nghi ngờ động cơ kế hoạch không kích IS của Mỹ ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
TPO - Moscow cho rằng, Mỹ có thể lợi dụng lý do không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) để tấn công chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Mỹ từ lâu đã công khai phản đối chế độ của ông Bashar al-Assad và từng có thời điểm tính chuyện tấn công, lật đổ chính phủ Syria. Vì vậy, Nga, nước ủng hộ ông Bashar al-Assad, thể hiện sự nghi ngờ khi Lầu Năm Góc mới đây lên kế hoạch tấn công quân IS ở Syria.

Hãng tin RT hôm 9/9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Có nhiều lý do để nghi ngờ các cuộc không kích trên lãnh thổ Syria không chỉ nhằm vào khu vực do IS kiểm soát, mà lực lượng chính phủ Syria cũng có thể bị âm thầm tấn công hòng làm suy yếu vị trí quân đội của ông Bashar al-Assad”.

Theo ông Lavrov, kế hoạch của Mỹ có thể đẩy tình trạng bất ổn leo thang ở Trung Đông và Bắc Phi. Vì vậy, Moscow yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Lavrov cho rằng, kế hoạch của Mỹ cần nhận được sự đồng thuận của chính quyền Syria. Nga khẳng định sẵn sàng phối hợp Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã triển khai hơn 100 đợt không kích nhằm vào quân IS ở Iraq. Tuy nhiên, đối với việc không kích IS ở Syria, Lầu Năm Góc hiện vẫn “nâng lên đặt xuống” và chưa đưa ra quyết định cuối.

Theo ông Lavrov, có sự khác biệt giữa Iraq và Syria khi ở Iraq, Mỹ nhận được đề nghị hỗ trợ của Baghdad. “Không có sự cho phép nào tương tự từ phía chính phủ Syria bởi họ (Mỹ và phương Tây) luôn nói “Assad cần từ chức và chế độ của ông ta nên bị lật đổ””-Ngoại trưởng Lavrov nói.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.