Mỹ mở rộng không kích phiến quân IS

Mỹ mở rộng không kích phiến quân IS
TP - Quân đội Mỹ hôm qua thực hiện những cuộc không kích đầu tiên xuống khu vực quanh đập Haditha ở miền tây Iraq để tấn công các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS), ngăn nhóm này chiếm con đập có vị trí chiến lược. 

Đợt không kích cho thấy Mỹ đang mở rộng tấn công IS và dịch chuyển chiến dịch quân sự gần hơn về phía Syria - căn cứ của IS. 


Phát biểu tại Gruzia trong cuộc gặp với các quan chức quốc phòng và quan chức chính phủ nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng, nếu con đập rơi vào tay phiến quân hoặc bị phá hủy sẽ gây ra thiệt hại đáng kể, khiến tình hình hỗn loạn ở Iraq có thêm yếu tố mới nguy hiểm hơn, ảnh hưởng lợi ích của Mỹ tại đó, Reuters đưa tin.

Ông Hagel nói rằng, Mỹ đang tiếp tục khai thác mọi lựa chọn để mở rộng cuộc chiến nhằm vào IS tại Syria. 

Tháng trước, IS tấn công nhằm chiếm đập Haditha, nhưng lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của các bộ tộc người Sunni địa phương đã giữ được con đập này. 

Trước đó, IS chiếm quyền kiểm soát đập Mosul ở miền bắc Iraq, nhưng các đợt không kích dồn dập của Mỹ đã đẩy lùi phiến quân và ngăn chúng tái chiếm.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.