IS đã “gậy ông đập lưng ông” với Mỹ

Phiến quân IS
Phiến quân IS
TP - Ông Chris Inglis, cựu phó giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) vừa cảnh báo rằng, chính những thông tin rò rỉ của cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden đã tiếp tay cho bọn khủng bố của nhà nước Hồi giáo (IS) chống lại nước Mỹ.

Khai thác thông tin rò rỉ

Ông cho biết, IS đã khai thác được nhiều thông tin an ninh bị rò rỉ để “chơi” lại Mỹ. IS đã chọn lựa được những chiến lược tối ưu nhất cho phép hoạt động ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.

Ông cũng cho biết, những thông tin để lọt ra ngoài của Snowden đã vượt ra ngoài khỏi những cái gọi là mối quan tâm về quyền riêng tư. Những rò rỉ này còn bao gồm cả những tài liệu tuyệt mật của NSA, điều này có nghĩa là những phương tiện và phương pháp truy tìm kẻ thù đều bị IS nắm được.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã nghiên cứu và khai thác những thông tin rò rỉ mà Edward Snowden cung cấp để hoạt động ngoài tầm kiểm soát của tình báo Mỹ, cựu phó giám đốc NSA cảnh báo. Ông Chris Inglis cho biết, quân đội ở Iraq và Syria khó lòng mà lần theo dấu vết của IS.

Ông Chris nói, không ai có thể ngờ rằng, IS quá thông minh và có thể sử dụng thành thạo công nghệ này để có thể nắm được mọi thông tin chúng cần có. Lãnh đạo của IS  là Abu Bakr al Baghdadi được cho là rất giỏi công nghệ và có thể thâm nhập vào mọi nơi trên mạng.

Matthew G. Olsen, giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia cũng đồng ý với quan điểm này và cho biết thêm: Lần theo những thông tin bị rò rỉ của NSA, bọn khủng bố đang thay đổi thức liên lạc với nhau nhằm tránh bị theo dõi. Chúng tham gia vào các diễn đàn thông tin an toàn hơn, sử dụng mã hóa.

Tờ Washington Post viết các thông tin rò rỉ đã chỉ ra các phương thức để tránh khỏi các cuộc truy bắt. Một trong số những tiết lộ của Snowden cho thấy người Mỹ đã truy bắt và giết trùm khủng bố Osama bin Laden như thế nào sau khi các tình báo Mỹ  thâm nhập vào thư điện tử của vợ ông ta mô tả về nơi ở của ông ta, hay như lần theo dấu vết của kẻ đưa thư Hassan Ghul, nhân vật hàng đầu của Al-Qaeda và cũng là thân tín của Osama bin Laden.

Vụ đó cũng chính là do tình báo Mỹ đã triển khai một chiến dịch trên mạng, bí mật kiểm soát được laptop, các file âm thanh và các tin nhắn và lần theo được nơi phát ra mạng ăng ten để xác định giường ngủ của bin Laden.

Ngày 4/9, một nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “An ninh lỏng lẻo của chúng ta, mỏ vàng thông tin về các sách lược của chúng ta đã rơi vào tay  đối phương”. 

Thủ tướng Anh từng bác kế hoạch tiêu diệt IS

Ngày 6/9, Tướng Sir David Richards của quân đội Anh cũng đã tiết lộ rằng, ông đã từng trình thủ tướng Anh David Cameron kế hoạch đánh bại tổng thống Syria Assad vào năm 2012.

Kế hoạch này nhằm lật đổ tổng thống Assad, thành lập chính quyền mới để có thể tiêu diệt ISIS. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thủ tướng Anh và chính quyền Washington bác bỏ vì cho rằng nó quá cực đoan. Ông cho biết, những kẻ cuồng tín đã trỗi dậy từ sau việc này.

Đến giờ, khi hai nhà báo Mỹ  là Steven Sotloff và James Foley bị phiến quân Hồi giáo chặt đầu, Mỹ mới ra tay, e rằng quá muộn.

Trước sự giết người tàn bạo của IS, một làng Thiên chúa giáo ở Lebanon  luôn sống trong  nơm nớp lo sợ.

Một người dân ở làng này nói: “Chúng tôi đều biết rằng họ sẽ cắt cổ chúng tôi chẳng cần lý do gì cả”.

Hiện nay, cả làng này đang lo sợ rằng phiến quân Hồi giáo này sẽ  vượt biên giới Syria sang đây để mở rộng lãnh thổ.

Theo Theo Washington Times
MỚI - NÓNG