Iran ủng hộ hợp tác với Mỹ chống IS

Các hành động của IS đã khiến cả thế giới giận dữ.
Các hành động của IS đã khiến cả thế giới giận dữ.
TP - Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Khamenei vừa chấp nhận kế hoạch hợp tác với Mỹ, Iraq và lực lượng người Kurd trong cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Iraq. 

Từ trước đến nay, Iran vẫn luôn phản đối Mỹ can dự vào nước đồng minh Iraq của họ. Nhưng người Shia ở Iran coi nhóm IS là mối đe dọa lớn vì IS coi Shia là dị giáo. 

Các đợt không kích của Mỹ hồi tháng trước đã giúp lực lượng của người Shia (được Iran hậu thuẫn) phá tan cuộc bao vây của IS ở thị trấn Amerli của Iraq.


Vì thế, Iran giờ đây đang có những bước đi xích lại gần Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS, sau khi lực lượng khủng bố này chiếm được một vùng rộng lớn ở miền bắc, tây Iraq và miền đông Syria trong vài tháng gần đây.

Trong khi đó, các lãnh đạo NATO tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Wales hôm qua thể hiện mong muốn lập một liên minh quân sự để đối phó IS. 

Tháng trước, lực lượng Iraq và người Kurd đẩy IS ra khỏi một số khu vực miền bắc Iraq, nhưng IS vẫn đang kiểm soát một vùng rộng lớn kéo dài từ Syria sang Iraq mà nhóm này tuyên bố là “vương quốc Hồi giáo”. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG