TPO - Sau khi báo cáo sơ bộ về những phát hiện mới nhất trong cuộc khai quật gần đây tại di chỉ Vườn Chuối (Hoài Đức), các chuyên gia đề xuất đẩy nhanh việc công nhận di chỉ Vườn Chuối là di tích cấp thành phố.
TPO - Di tích Hải Vân quan được số hóa bản đồ du lịch 3D, kiến tạo hành trình khám phá văn hóa qua các câu chuyện và nhiệm vụ check-in tại 9 địa điểm đặc biệt để phục vụ du khách tốt hơn.
TPO - Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cơ quan chuyên môn không quản lý tiền công đức tại các di tích, đền, chùa địa bàn TPHCM. Tổ chức và cá nhân quản lý trực tiếp di tích có trách nhiệm sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích.
TPO - "Hiệp sĩ của những di tích" GS.TS. Hoàng Đạo Kính được xướng tên ở Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2024. Lễ công bố và trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội được tổ chức ngày 8/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
TPO - Hoạt động làm đồ chơi bằng rơm rạ của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (Sơn Tây, Hà Nội) được nhiều người dân địa phương hưởng ứng. Sau khi thu mua rơm rạ bỏ đi, anh phơi khô, làm sạch và chọn những cọng đẹp nhất để sáng tạo, biến tấu thành những con vật thân quen.
TPO - 384 học sinh trong trang phục áo dài truyền thống dự lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) năm học 2023-2024, tại không gian di tích được xem là trường đại học quốc gia ngày xưa của triều đình nhà Nguyễn.
TPO - Cả nước đang sống trong không khí thiêng liêng của dịp lễ Quốc khánh 2/9. Nhiều địa điểm di tích lịch sử được nhiều gia đình, các bạn trẻ lựa chọn trải nghiệm tìm hiểu văn hoá, lịch sử. Sáng nay, tại khu di tích nhà tù Hoả Lò, nhiều bạn trẻ đã đến xếp hàng từ sớm. Sau khi tham quan, nhiều người đã không giấu nổi sự xúc động, tự hào.
TPO - UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tu bổ di tích lịch sử quốc gia chùa Cao Dân (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu đồng.
TPO - Phản hồi ý kiến của các hộ dân nằm trong mốc giới thu hồi đất để thực hiện cải tạo di tích đền Bà Kiệu, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định: Khu vực 1 là khu vực bất khả xâm phạm, tức là phải bảo vệ nguyên trạng. Do vậy, việc gia đình đề nghị xây dựng các hạng mục phụ trợ là không phù hợp.
TPO - Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ khánh thành vào sáng 9/8, tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
TPO - Di tích Chùa Cầu (Hội An) gây tranh cãi khi khoác lên chiếc áo mới tươi sáng, màu sắc, không mang vẻ hoài niệm. Trước đó nhiều di tích, công trình kiến trúc gây xôn xao sau khi trùng tu.
TPO - Sau 1 năm rưỡi tiến hành tu bổ, đến nay di tích Chùa Cầu ở Hội An dần lộ diện sau khi cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ toàn bộ phần nhà bao che bằng khung sắt và mái tôn.
TPO - Với mục tiêu hoàn trả lại không gian cảnh quan nhằm phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa-lịch sử của di tích Đền Bà Kiệu… UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức giải phóng mặt bằng (GPMB) di dời 1 tổ chức và 7 hộ dân tại khu vực bảo vệ 1 của di tích.
TPO - Liên quan đến việc tu bổ, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Cục Di sản văn hóa lưu ý phải ưu tiên phương pháp thủ công, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc, giá trị lịch sử của di tích.
TPO - Trưng bày “Một thoáng di sản” giới thiệu tư liệu, hình ảnh về 25 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến của Hà Nội như nhà tù Hỏa Lò, cầu Long Biên, Nhà hát Lớn...
TPO - Thành cổ Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa mang lối kiến trúc quân sự độc đáo kiểu Vauban và sẽ được tỉnh Khánh Hòa chi gần 170 tỷ đồng để trùng tu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hoá.
TPO - Sau phản ánh "Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn" đăng trên Báo Tiền Phong ngày 8/6, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường vào khu di tích.
TPO - Từ hoang tàn, xuống cấp, lạnh lẽo đến nao lòng, khu “vườn thơ” Châu Hương Viên - thi đàn nổi tiếng xứ Huế một thuở, hiện “sống lại” với những gì từng thuộc về nó sau khi được phục hồi, trùng tu, tôn tạo cẩn trọng. Đây là công trình nhằm chào mừng Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024.
TP - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, di tích lịch sử văn hóa trên cả nước thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức năm 2023. Việc quản lý, giám sát, thu chi tiền công đức ở một số di tích vẫn còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.
TP - Nhiều năm trước, việc quản lý hoạt động tại Di tích Quốc gia đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) thực hiện kém hiệu quả, tiền công đức được gia đình thủ nhang nộp vào ngân sách địa phương 2,5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, khi di tích được giao cho địa phương quản lý, chưa đầy nửa năm 2024 , số tiền công đức nộp ngân sách tăng lên hơn 14 tỷ đồng.
TPO - Với 8 điểm trải nghiệm quanh phố cổ, du khách có thể vừa thưởng thức các món ăn hấp dẫn vừa có thể khám phá thêm về lịch sử, di tích. Tour du lịch này cũng tích hợp các trò chơi, nhiệm vụ nhỏ khiến chuyến khám phá trở nên thú vị hơn.
TPO - Tại tỉnh Bình Dương, có 5 căn nhà cổ của những người xưa giàu nhất, trong đó 2 di tích cấp quốc gia là nhà Trần Văn Hổ và Trần Công Vàng, 3 di tích cấp tỉnh là nhà Nguyễn Tri Quan, nhà Đỗ Cao Thứa và nhà Dương Văn Hổ. Riêng nhà Trần Văn Hổ được đánh giá là giàu nhất với 300 công nhân xây dựng trong 3 năm.
TP - Trong 5 ngày nghỉ lễ, Điện Biên đón 180.000 lượt khách du lịch, trong đó có 35.000 lượt khách du lịch có lưu trú (tăng gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023). Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 330 tỷ đồng.
TPO - Các nhà khảo cổ học ở Pháp đã khai quật được tàn tích thời La Mã của một hồ nước và bức tường bao quanh một con suối nước ngọt tự nhiên. Họ cho rằng nó được xây dựng trên tàn tích của một địa điểm lâu đời hơn, có lẽ là linh thiêng, có thể có niên đại từ 4.500 đến 6.000 năm, tính đến thời kỳ đồ đá mới.
TPO - Xã Quỳnh Đôi - quê hương của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương - là xã có nhiều khoa bảng nhất nước. Hiện xã này có 8 di tích lịch sử văn hóa quốc gia, nhiều đền thờ, di tích cổ kính với phong cách hữu tình, thơ mộng.