Lễ tuyên dương 'đặc biệt' cho 384 học sinh danh dự toàn trường

TPO - 384 học sinh trong trang phục áo dài truyền thống dự lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) năm học 2023-2024, tại không gian di tích được xem là trường đại học quốc gia ngày xưa của triều đình nhà Nguyễn.

Ngày 28/9, tại di tích Di Luân đường - Quốc Tử giám (TP. Huế) - nơi được xem là trường đại học quốc gia ngày xưa của triều đình nhà Nguyễn - diễn ra lễ tuyên dươngHọc sinh danh dự toàn trường” tỉnh TT-Huế năm học 2023-2024.

Đây là lần tổ chức thứ 5 kể từ năm học 2019-2020, tỉnh TT-Huế tổ chức tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường”.

Lễ tuyên dương 'đặc biệt' cho 384 học sinh danh dự toàn trường ảnh 1

Lễ tuyên dương diễn ra tại tại di tích Di Luân đường - Quốc Tử giám (TP. Huế) - nơi được xem là trường đại học quốc gia ngày xưa của triều đình nhà Nguyễn.

Năm nay, căn cứ quy chế về xét chọn học sinh danh dự toàn trường của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế quyết định trao tặng bằng chứng nhận danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” và tuyên dương là 384 em; trong đó cấp tiểu học là 212 học sinh, cấp THCS 133 học sinh và cấp THPT 39 học sinh.

Phần thưởng cho mỗi học sinh danh dự toàn trường là 1 triệu đồng và 1 bộ trang phục áo dài truyền thống Huế dành cho mỗi cá nhân tiêu biểu.

Lễ tuyên dương 'đặc biệt' cho 384 học sinh danh dự toàn trường ảnh 2

Có 384 học sinh được tuyên dương dịp này.

Theo quy chế của tỉnh TT-Huế, học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” là những cá nhân ưu tú nhất được hội đồng xét chọn của trường lựa chọn từ các học sinh xuất sắc của tất cả các lớp trong toàn trường và được hội đồng xét chọn các cấp có thẩm quyền công nhận.

Lễ tuyên dương 'đặc biệt' cho 384 học sinh danh dự toàn trường ảnh 3

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế trao bằng chứng nhận, tuyên dương học sinh danh dự toàn trường.

Tiêu chí xét và lựa chọn ra 1 học sinh danh dự toàn trường dựa trên kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học được đánh giá tốt nhất về năng lực, phẩm chất; có nhiều đóng góp trong công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện; ưu tiên cho những học sinh thực hiện nhiều việc làm trong phong trào Người tốt việc tốt; học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt; học sinh đạt giải cao trong học tập; là tấm gương sáng về năng lực, phẩm chất và tất cả các hoạt động để học sinh toàn trường noi theo.

Theo ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TT-Huế, trong năm học vừa qua, học sinh của tỉnh giành được nhiều giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia...

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được giữ vững, tiếp tục khẳng định vị trí trong top 10 về kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia, với 74/93 học sinh dự thi đạt giải, đạt tỷ lệ 79,6% (tỷ lệ đạt giải trung bình toàn quốc 55,79%); có 7 học sinh được chọn vào vòng dự tuyển thi quốc tế, trong đó có 1 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 35 (IBO 2024); 1 học sinh vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24...

Được biết, dưới thời triều Nguyễn, tại Huế có trường Quốc Tử giám đào tạo nhân tài cho cả nước, cũng là nơi duy nhất của đất nước tổ chức thi cử để cấp bằng tiến sĩ. Ngày nay, di tích Quốc Tử giám ở Huế là nơi thường diễn ra các hoạt động văn hóa, giáo dục, vinh danh, tuyên dương học sinh, người tài.

Lễ tuyên dương 'đặc biệt' cho 384 học sinh danh dự toàn trường ảnh 4

Giám đốc Sở GD&ĐT TT-Huế Nguyễn Tân trao bằng chứng nhận cho học sinh tiêu biểu.

Dịp này, Sở GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Lịch sử tỉnh tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Đại nội Huế và các công trình kiến trúc, văn hóa thuộc quần thể Di sản Huế. Đây là hoạt động giáo dục ngoài giờ, nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò, vị thế, giá trị của Di sản văn hóa Huế, cung cấp thêm nhiều kiến thức về lịch sử triều Nguyễn và Cố đô Huế.

MỚI - NÓNG