Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn

TPO - Hơn hai tháng qua, lối chính dẫn vào di tích lò gạch Võ Công Tồn ở huyện Bến Lức đã bị rào chắn phương tiện ôtô, chỉ xe máy có thể qua. 

Mấy tháng gần đây, con đường lớn dẫn vào di tích lò gạch Võ Công Tồn và KDC Phúc Long bị rào chắn ngang phía từ khu công nghiệp Phúc Long.

Anh N.T.N (ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) đại diện một số hộ dân nằm trong tuyến đường vào khu di tích phản ánh gia đình anh cùng nhiều người đang sinh sống trong khu dân cư Phúc Long thuộc ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức nhưng mấy tháng nay đi lại rất khó khăn.

Theo anh N, người dân có nhà ở bên trong sử dụng ôtô để đi lại phải đi vòng qua khu phố 9, thị trấn Bến Lức, do hẻm nhỏ nên hai phương tiện tham gia giao thông khó tránh nhau.

"Mong cơ quan chức năng có hướng giải quyết để tạo điều kiện đi lại cho dân sinh sống nơi đây, đặc biệt khi có sự cố xảy ra cháy nổ dễ dàng di chuyển”, anh N. bày tỏ.

Có mặt tại địa điểm trên để tìm hiểu thực tế, PV ghi nhận tuyến đường rất rộng tiếp giáp KCN Phúc Long vào khu dân cư bị rào chắn bằng hàng lưới B.40 cao 1,5 m, nhiều dây giăng chéo sát lề đường chỉ chừa lối hẹp chỉ đủ xe máy lách qua.

Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn ảnh 1

Con đường lớn dẫn từ KCN Phúc Long vào khu di tích lò gạch Võ Công Tồn và KDC Phúc Long.

Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn ảnh 2

Vị trí bị lắp rào chắn, chỉ chừa không gian cho xe máy lưu thông.

Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn ảnh 3

Người dân di chuyển lách qua đoạn rào chắn.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức Lê Thành Út thông tin năm 2009 dự án khu công nghiệp Phúc Long được chủ trương mở rộng diện tích để làm đường kết nối từ khu công nghiệp vào khu tái định cư với diện tích khoảng 1,5 ha.

Trong đó, có 5 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hộ dân không đồng ý với chủ trương thu hồi đất.

Năm 2010, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long đã thỏa thuận thuê đất của các hộ dân, đồng thời làm đường kết nối giữa hai khu với nhau có chiều dài hơn 50 m. Đến tháng 4, hợp đồng thuê đất giữa đơn vị này với các hộ dân kết thúc thời hạn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, hiện nay do phần đất này nằm trong mặt bằng dự án đường tỉnh 830E được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Khi dự án đường tỉnh 830E triển khai thi công, đoạn đường kết nối giữa khu công nghiệp Phúc Long và khu tái định cư sẽ “biến mất” để phục vụ công trình trọng điểm. Chính vì vậy, quá trình đi lại của nhân dân từ khu tái định cư ra Quốc lộ 1 sẽ lưu thông ra đường Hẻm 2, vào di tích lịch sử Võ Công Tồn.

Hẻm 2 có nền đường rộng 4,5 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5 m cơ bản đáp ứng được điều kiện lưu thông của phương tiện ôtô.

Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn ảnh 4Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn ảnh 5Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn ảnh 6Đường vào di tích lò gạch Võ Công Tồn bị rào chắn ảnh 7

Con đường Hẻm 2 cấm tải 2,5 tấn dẫn vào khu di tích lò gạch Võ Công Tồn, nối ra Quốc lộ 1.

"Công trình đường tỉnh 830E sẽ thi công đến đoạn này, hai tuyến lộ vào khu dân cư được mở rộng thành tuyến giao thông rộng để nối liền nhiều tuyến đường khác. Hiện tại đường vào khu công nghiệp vẫn phải đảm bảo an toàn, đồng thời không phải đường dân sinh nên đơn vị quản lý rào chắn từ bên ngoài hạn chế dân đi qua đây" - lãnh đạo UBND huyện Bến Lức thông tin.

Tin liên quan