Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 31/8 với phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, trọng tâm với 14 chỉ tiêu gắn với 1 chương trình và 4 chiến dịch với nội dung, đối tượng, địa bàn trọng tâm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó hướng về các địa bàn trọng tâm thuộc các huyện nghèo, vùng biên giới, địa bàn cư trú của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, đặc thù.

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Nhìn lại hành trình 3 tháng của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã có mặt trên hầu hết mọi mặt trận bằng nhiều việc làm, hoạt động thiết thực để hoàn thành 14 chỉ tiêu đặt ra.

Chiến dịch đã thành công trên nhiều phương diện với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Qua đó, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, cũng như tạo môi trường cho các bạn trẻ rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Nổi bật trong các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị khởi công xây dựng 3 công trình thanh niên “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại các huyện Tân Kỳ, Con Cuông, Quế Phong mỗi công trình ước tính trị giá 1 tỷ đồng. Tiến hành kêu gọi xây dựng một công trình “Cầu đoàn kết” tại địa bàn thuộc xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai trị giá 600 triệu đồng. Tu bổ, chỉnh trang Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ” tại công viên Nguyễn Tất Thành với nguồn kinh phí thực hiện 500 triệu đồng.

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An ảnh 2

Anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ở cấp huyện và cơ sở, tổ chức thực hiện 40 công trình thanh niên, hơn 5.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng kinh phí thực hiện hơn 4,2 tỷ đồng, tiêu biểu: Công trình Đường cờ thanh niên, Công trình Thắp sáng đường quê, công trình Trường đẹp cho em, công trình Nhà nhân ái, Nhà tình nghĩa, ngôi nhà khăn quàng đỏ,…

Môi trường để thanh niên cống hiến và trưởng thành

Trong Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động hướng về các địa bàn khó khăn, các xã biên giới thuộc các huyện nghèo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Thành lập 40 đội thanh niên tình nguyện với gần 800 đoàn viên, sinh viên tham gia, hỗ trợ, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng, triển khai xây dựng các công trình thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội. Tổ chức sinh hoạt hè, dạy văn hoá hè, dạy tiếng Anh miễn phí, dạy bơi cho trẻ em; ra quân cấp căn cước công dân cho người dân dân; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí hậu COVID-19.

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An ảnh 3

Anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Chương trình Tiếp sức mùa thi, toàn tỉnh đã thành lập 305 đội hình tình nguyện (103 đội hình trực và hoạt động tại 69 điểm thi; 58 đội taxi, xe ôm miễn phí hỗ trợ cho thí sinh di chuyển; 144 đội gia sư áo xanh hỗ trợ ôn tập kiến thức tại nhà, tại hội trường cho thí sinh) với sự tham gia của 2.420 đoàn viên, thanh niên.

Đối với Chiến dịch Mùa hè xanh, toàn tỉnh đã thành lập 30 đội tình nguyện mùa hè xanh với sự tham gia của hơn 700 đoàn viên, thanh niên. Trong chiến dịch, các đội hình tình nguyện mùa hè xanh đã tham gia sửa chữa 15 km, làm mới 5 km đường giao thông nông thôn, tham gia giúp đỡ 15 gia đình chính sách sửa chữa nhà; làm mới 18 km hàng rào xanh; trồng mới gần 7500 cây xanh, thay mới hơn 500 bóng đèn và hệ thống điện trong các gia đình tại địa bàn hoạt động, tổ chức khám phát thuốc miễn phí, tư vấn hậu COVID-19 cho hơn gần 1.000 thanh thiếu nhi và nhân dân, tổ chức dạy văn hóa hè, dạy tiếng anh, dạy bơi, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi.... Thực hiện công trình “Tu bổ cột cờ Đảo Mắt” tại Đảo Mắt, thị xã Cửa Lò với trị giá hơn 50 triệu đồng.

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An ảnh 4

Thượng úy Nguyễn Hữu Thăng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An báo cáo, đưa ra ý kiến tại Hội nghị

Chiến dịch Hoa phượng đỏ được Đoàn các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức các đội hình thanh niên gồm giáo viên và học sinh đã triển khai mô hình “Gia sư áo xanh”, “Mỗi giáo viên hỗ trợ một thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông” nhằm hỗ trợ thí sinh ôn tập kiến thức hè. Triển khai các công trình xanh - sạch - đẹp tại trên các tuyến đường; Sân chơi cho thanh thiếu nhi, Lốp xe cứu hộ, Lốp xe quan sát và các bữa cơm yêu thương, tham gia cấy lúa, sửa điện, lắp đặt điện sáng, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa giúp cho các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động về nguồn.

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Đoàn Khối Doanh nghiệp và Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức 5 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.500 bà con nhân dân. Đội trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng cho bà con nhân dân tại huyện Tương Dương, Tân Kỳ, thị xã Hoàng Mai, tặng 800 cây giống cho người dân. Ngoài ra còn tiến hành hỗ trợ xây dựng “Nhà vệ sinh cho em” và 5 sân chơi cho thiếu nhi tại các địa bàn miền núi. Tổ chức 2 ngày hội hiến máu thu hút gần 2000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An ảnh 5

Anh Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh góp ý kiến tại Hội nghị

Chiến dịch Hành quân xanh được triển khai đồng bộ với 45 đội hình “Hành quân xanh” thu hút hơn 800 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Các đội hình tập trung triển khai triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên như: xử lý các điểm đen tập kết rác thải, tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; triển khai các Ngôi nhà thiện nguyện; gian hàng 0 đồng; thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng tuyên truyền dịch vụ công; tổ chức các Ngày thứ bảy tình nguyện cấp căn cước cho công dân; tổ chức các hoạt động về nguồn nhân dịp 27/7…

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An ảnh 6

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể vì “Đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, hạn chế; đặc biệt chú trọng trao đổi, chia sẻ một số phương pháp, cách tổ chức triển khai thực hiện, những mô hình sáng tạo, hiệu quả trong chiến dịch; từ đó bàn sâu, đề xuất những kiến nghị, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến dịch trong những năm tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể vì “Đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”.

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của tuổi trẻ Nghệ An ảnh 7
Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, các đơn vị khởi công xây dựng 3 công trình thanh niên “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường”
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.