Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 21/9, 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn 8 triệu đội viên trên toàn quốc đến từ 54 dân tộc anh em, đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV, năm 2022, do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Hoạt động đầu tiên tại Liên hoan lần này của 263 đại biểu thiếu nhi là đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long. Theo Ban tổ chức, đây là kỳ liên hoan đầu tiên tập hợp được đầy đủ 54 dân tộc anh em trên toàn quốc. Liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ trong 3 ngày, từ 21/9 - 23/9/2022.

Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV là ngày hội lớn của thiếu nhi các dân tộc Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần. Liên hoan nhằm biểu dương, động viên các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu trên cả nước, tạo điều kiện thúc đẩy các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa thiếu nhi các dân tộc anh em.

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 1

Các đại biểu thiếu nhi tham quan Văn miếu Quốc tử Giám. (Ảnh: Như Ý)

Về thành phần, số lượng đại biểu thiếu nhi dân tộc: Kinh (29), Tày (11), Thái (6), Hoa (17), Khmer (31), Mường (9), Nùng (9), Mông (8), Dao (12), Gia Rai (4), Ngái (2), Ê đê (5), Ba Na (7), Xơ Đăng (2), Sán Chay (4), Cơ Ho (5), Chăm (7), Sán Dìu (9), Hrê (3), Mnông (4), Raglay (4), Xtiêng (3), Bru Vân Kiều (3), Thổ (3), Giáy (2), Cơ Tu (4), Gié Triêng (2), Mạ (4), Khơ mú (3), Co (2), Tà Ôi (5), Chơ Ro (4), Kháng (3), Xinh Mun (2), Hà Nhì (2), Chu Ru (2), Lào (2), La Chí (2), La Ha (1), Phù Lá (2), La Hủ (1), Lự (2), Lô Lô (2), Chứt (4), Mảng (1), Pà Thẻn (1), Cờ Lao (1), Cống (2), Bố Y (2), Si La (2), Pu Péo (1), Brâu (1), Ơ Đu (2), Rơ Măm (1).
Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 2

Về trình độ học vấn: có 76 học sinh Tiểu học, 187 học sinh THCS. Trong đó, có 7 em là học sinh giỏi cấp Quốc gia, 24 em là học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 48 em là Liên đội Trưởng, 30 em là Liên đội phó.

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 3

Ban tổ chức cho biết, các đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh, là những học sinh, thiếu nhi dân tộc tiêu biểu có thành tích nổi bật tại các địa phương, đơn vị trong năm học 2020 – 2021, 2021 - 2022. (Ảnh: Như Ý)

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 4

Các đại biểu dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: Như Ý)

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 5

Các đại biểu dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: Như Ý)

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 6
Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 7

Trong 263 thiếu nhi tiêu biểu, nhiều em đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 8

Em Giàng Nguyễn Khánh Sơn (dân tộc Mông), tỉnh Sơn La là học sinh giỏi nhiều năm học, đạt Huy chương Bạc vòng chung kết cuộc thi Ngôn ngữ quốc tế Willkommen năm 2022; Huy chương Đồng vòng chung kết quốc tế cuộc thi Olympic Toán, tiếng Anh và Nghệ thuật trực tuyến FISO năm 2022. Khánh Sơn là Liên Đội phó trường THCS Nguyễn Trãi, tích cực tham gia các hoạt động của Đội. (Ảnh: Như Ý)

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 9

Em Lê Thị Kim Hiếu (dân tộc Thổ), tỉnh Nghệ An là học sinh giỏi nhiều năm học, đạt giải Khuyến khích Toàn tài cấp quốc gia năm học 2021-2022; giải Ba thi Trạng nguyên Toàn tài cấp tỉnh năm học 2021-2022. Hiếu là Chi đội trưởng, tích cực tham gia các hoạt động của Đội. Ảnh: (Như Ý)

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 10

Các đại biểu thiếu nhi dân tộc vui chơi tại Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Như Ý)

Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 11
Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 12
Hơn 250 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em tề tựu về Thủ đô Hà Nội ảnh 13

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu thiếu nhi và phụ trách tham quan Văn Miếu Quốc tử Giám và khu di tích Hoàng Thành Thăng Long; xem múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long; tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương và tham quan khu di tích lịch sử Đền Hùng; tham dự buổi gặp mặt thân mật của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đặc biệt, trong sáng 23/9, 263 đại biểu thiếu nhi và 68 đại biểu phụ trách sẽ tham dự Lễ Tuyên dương “Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV - năm 2022”, tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Đội và Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Tiến tới Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần này, trong năm học 2021 - 2022, Hội đồng Đội T.Ư đã chỉ đạo, tổ chức Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc cấp khu vực. Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh những đội viên, thiếu nhi các dân tộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đồng thời, tạo sân chơi để các em thiếu nhi có thể học tập, giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện, trưởng thành.

Liên hoan đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Cường Minh, Tập đoàn Vingroup, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ khuyến học Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Cổ phần Rikkeisoft, Công Ty Cổ Phần Tập đoàn BGI...

MỚI - NÓNG