T.Ư Đoàn bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Lào khóa 28

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/9, T.Ư Đoàn tổ chức lễ bế mạc Lớp bồi dưỡng cho 60 cán bộ chủ chốt Đoàn TNND cách mạng Lào khóa 28. Dự lễ bế mạc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Thông-chăn Phu-mi-văn , Phó Bí thư BCH T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chúc mừng 60 cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã hoàn thành tốt chương trình học tập của khóa bồi dưỡng 28. “Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tôi xin biểu dương sự nỗ lực, tinh thần học tập tích cực, kỷ luật, đoàn kết của 60 đồng chí cán bộ của Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tập của khoá bồi dưỡng lần này”, anh Huy nói.

T.Ư Đoàn bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Lào khóa 28 ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (bên phải) và anh Thông-chăn Phu-mi-văn , Phó Bí thư BCH T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào tại lễ bế mạc lớp bồi dưỡng

Anh Huy cho rằng, lớp bồi dưỡng lần này là lớp thứ 3 được tổ chức trong năm 2022. Mặc dù, trong thời gian ngắn và lịch trình cũng khá dày, thậm chí phải học cả ban đêm nhưng các học viên lớp bồi dưỡng đã học tập nghiêm túc, có những buổi thảo luận rất sôi nổi.

“Tôi tin tưởng rằng với các kiến thức trong khoá học và các nội dung tham quan thực tế, sau khi về nước, các đồng chí học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác một cách sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”, anh Huy nói.

T.Ư Đoàn bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Lào khóa 28 ảnh 2

Các học viên tại lễ bế mạc

Anh Huy cũng mong rằng, qua lớp bồi dưỡng các học viên hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước; từ đó, tiếp tục lan tỏa, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển.

Theo anh Huy, kết quả của khóa học lần này là minh chứng cụ thể và sinh động cho sự phối hợp, hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đoàn thanh niên hai nước nói riêng và giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung.

T.Ư Đoàn bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Lào khóa 28 ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào.

Anh Huy nhấn mạnh Lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn TNND cách mạng Lào khóa 28 được tổ chức trong thời điểm diễn ra chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào và Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022. Trong chương trình Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất của nước CHXHCN Việt Nam dành tặng T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào và Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất của nước CHDCND Lào dành tặng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo anh Huy đây là niềm vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm của thanh niên hai nước cần hợp tác phối hợp tổ chức các hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

T.Ư Đoàn bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Lào khóa 28 ảnh 4

Anh Huy cho biết thêm, anh đã có buổi hội đàm với anh Monxay Laomuasong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào về nhiều nội dung hợp tác của Đoàn thanh niên hai nước. Trong đó, hai bên tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, nhất là ở khu vực biên giới hai nước, kết nghĩa nâng cao trách nhiệm, vai trò xung kích, chủ động trong tổ chức, phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa, hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết giữa thanh niên, hỗ trợ đời sống cho nhân dân. Vì vậy, cán bộ Đoàn ở các tỉnh giáp biên giới cùng chung tay thúc đẩy phát triển các nội dung hợp tác này ngày càng phát triển đạt hiệu quả thiết thực.

T.Ư Đoàn bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Lào khóa 28 ảnh 5

Anh Huy bày tỏ tin tưởng và hy vọng rằng, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có các đồng chí học viên ngày hôm nay, sẽ tiếp tục tăng cường hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước, cùng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước hai nước”,

Lớp bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt Đoàn TNND cách mạng Lào khóa 28 diễn ra trong thời gian 10 ngày. Nội dung lớp bồi dưỡng được thiết kế dày dặn, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, kết hợp hài hòa giữa các chuyên đề lý thuyết, chương trình thảo luận và thực tế tại cơ sở. Đặc biệt, đại biểu đã được tham dự hội thảo quan trọng của tuổi trẻ hai nước với tiêu đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịchKaysone Phomvihane",…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.