Mang Kỳ nghỉ hồng về vùng cao Tà Xùa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung ương Đoàn vừa tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cấp T.Ư xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, với nhiều hoạt động ý nghĩa tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn; anh Trần Hữu-Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, chị Cầm Thị Huyền Trang-Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La.

Thực hiện Chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng tại Tà Xùa là cán bộ, công chức, viên chức công nhân người lao động trẻ trong việc sử dụng các ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ phép để thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân vùng cao Tà Xùa.

Mang Kỳ nghỉ hồng về vùng cao Tà Xùa ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (thứ 3 hàng đầu bên trái) thăm hỏi, trò chuyện với người dân xã Tà Xùa.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng biểu trưng hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho thanh niên tỉnh Sơn La từ nguồn vốn 120 trị giá 500 triệu đồng; trao tặng 1 công trình Thắp sáng đường quê cho người dân xã Tà Xùa, trị giá 70 triệu đồng; trao tặng 10 suất quà cho 10 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 triệu đồng/suất); tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn xã Tà Xùa.

Dịp này, Đoàn thầy thuốc trẻ khám, tư vấn miễn phí, trao tặng 300 đơn vị thuốc cho thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn....

Mang Kỳ nghỉ hồng về vùng cao Tà Xùa ảnh 2

Chương trình cũng trao tặng 10.000 cây lim xanh cho địa phương trị giá 190 triệu đồng; trao tặng 25 nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 4 triệu đồng/nhà); tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chương trình đã tổ chức một đội hình Trí thức trẻ cấp tỉnh tập huấn truy xuất nguồn gốc nông sản cho người dân tại xã Tà Xùa. Tổng trị giá chương trình gần 1 tỉ đồng.

Mang Kỳ nghỉ hồng về vùng cao Tà Xùa ảnh 3

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là một trong 5 thành phần thuộc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm do T.Ư Đoàn triển khai trên toàn quốc.

"Trong những năm qua, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng đã trở thành môi trường thực tiễn phong phú, sinh động cho hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trẻ trên cả nước rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động, dấn thân đảm nhận những phần việc khó khăn để cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng", Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ.

Mang Kỳ nghỉ hồng về vùng cao Tà Xùa ảnh 4

Người dân Tà Xùa đến khám sức khỏe tại Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng

Với phương châm “Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các hoạt động của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tập trung phát huy chuyên môn ngành nghề của của từng đơn vị, cụm ngành nghề, thông qua các đội hình chuyên các cấp, xã hội hóa các nguồn lực, nội dung hoạt động các đội hình chuyên đến các địa bàn khó khăn có nhu cầu thực tế.

Thời gian tới, T.Ư Đoàn tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh triển khai các nội dung của Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022 tại các địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Chiến dịch đã đề ra.

Năm 2022, qua 2 tháng triển khai, đã có trên 11.000 đội hình cùng sự tham gia của trên 300.000 lượt chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng trên toàn quốc, với hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

MỚI - NÓNG