Đắp vàng thi thể thiền sư được phong Phật sống

Sư Phúc Hậu trước khi qua đời.
Sư Phúc Hậu trước khi qua đời.
TPO - Sau khi chiếc bình được mở ra, thi thể của thiền sư Phúc Hậu vẫn còn nguyên vẹn dù ông đã viên tịch cách đây 3 năm. Các môn đồ của thiền sư gọi ông là Phật sống và quyết định đắp vàng thi thể sư phụ, đặt trong chùa để tăng ni, phật tử đến chiêm bái.

Sư Phúc Hậu qua đời vào năm 2012, ở tuổi 94. Khi thiền sư viên tịch, các môn đồ đã đặt thi thể ông vào một chiếc bình lớn để ướp trong tư thế ngồi thiền hoa sen.

Ba năm sau, chiếc bình chứa thi thể của thiền sư Phúc Hậu đã được mở ra trong một buổi lễ tổ chức tại chùa Phổ Chiếu (Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc) vào hôm 10/1 vừa qua.

Sau khi mở chiếc bình đựng thi thể, các môn đồ không khỏi bất ngờ khi thấy thi thể của thiền sư vẫn còn khá nguyên vẹn. Các hình ảnh chụp tại buổi lễ cho thấy, sư Phúc Hậu vẫn tọa thế “hoa sen” rất ngay ngắn dù đã viên tịch cách đây 3 năm. Thậm chí, râu và lông mày của nhà sư vẫn còn nguyên vẹn.

Đắp vàng thi thể thiền sư được phong Phật sống ảnh 1 Chiếc bình chứa thi thể của thiền sư Phúc Hậu đã được mở ra trong một buổi lễ tổ chức tại chùa Phổ Chiếu (Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc).
Đắp vàng thi thể thiền sư được phong Phật sống ảnh 2 Sau khi mở chiếc bình đựng thi thể, các môn đồ không khỏi bất ngờ khi thấy thi thể của thiền sư vẫn còn khá nguyên vẹn. 
Các môn đệ gọi sư Phúc Hậu là Phật sống vì thi thể không phân hủy của ông sau 3 năm viên tịch. Họ quyết định dát vàng thi thể của thiền sư để trở thành "nhục thân phật", đặt trong chùa cho tăng ni, phật tử chiêm bái.

Được biết, thiền sư Phúc Hậu sinh năm 1919 tại tỉnh Phúc Kiến. Ông bắt đầu đi tu từ năm 13 tuổi. Lúc sinh thời, thiền sư nổi tiếng là người có tấm lòng từ bi hỉ xả, luôn thành tâm tu dưỡng bản thân theo giáo lý nhà Phật. Ông được các môn đồ hết sức ngưỡng mộ và kính trọng.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG