Đánh thức giá trị vô giá của hoa kiểng Sa Đéc

Tối 27/12, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Tình đất – Tình hoa”.

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 diễn ra từ 27/12/2025 đến ngày 4/1/2026, với chuỗi hoạt động từ các hội thảo ứng dụng công nghệ cao đến các không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội - Lê Minh Hoan cho biết, hơn trăm năm trước, nghề trồng hoa kiểng bén rễ bên dòng Sa Giang như nếp mưu sinh hiền lành, gieo hy vọng vào đất phù sa, gửi ước mơ vào từng nụ hoa nhỏ bé. Hoa Sa Đéc khoe sắc không phải trong nhà kính mà trong mưa nắng chan hoà, trong những mùa nước nổi, trong cả những năm tháng gian nan của đất nước. Mỗi bông hoa nở là một lần người nông dân cúi xuống với đất, một lần ngước lên với trời, một lần học cách kiên nhẫn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại khai mạc.

Theo ông Lê Minh Hoan, ngày nay, hoa kiểng Sa Đéc không chỉ đi ra chợ Tết, hội hoa Xuân, còn đi vào du lịch trải nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan, không gian công cộng và cả những ngành công nghiệp, ngành kinh tế sáng tạo mới.

Ông Hoan cho rằng, một bông hoa nếu chỉ bán theo chậu thì giá trị có hạn, nhưng gắn thêm một câu chuyện về hoa, một trải nghiệm với hoa, một ký ức gắn với hoa, một tác phẩm nghệ thuật thì giá trị không đo đếm được bằng tiền. Đó chính là kinh tế sáng tạo, nơi hoa không chỉ nở trên luống mà nở trong tâm trí của con người.

Phó chủ tịch Quốc hội mong rằng, Sa Đéc không chỉ được nhớ đến là “làng hoa”, mà là một không gian sáng tạo từ hoa kiểng, nơi người trẻ tìm thấy cơ hội khởi nghiệp, nơi nghệ sĩ tìm thấy cảm hứng, nơi du khách không chỉ chụp ảnh mà ở lại lâu hơn để thấu hiểu và cảm nhận.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, nếu như vài trăm năm trước, bên dòng sông Tiền, ông cha tạo nên những vườn cây trĩu quả, sung túc, bạt ngàn những con thuyền khai thác thủy sản đầy ắp thì bên dòng Sa Giang nối liền sông Hậu với sông Tiền. Các bậc tiền nhân đã cần mẫn ươm mầm những giống hoa đầu tiên, đặt nền móng cho làng hoa Sa Đéc. Hiện, chúng ta chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của một thế hệ nông dân tri thức - những nghệ nhân trong thời đại số.

Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa, kiểng lớn nhất khu vực ĐBSCL. Với hơn 2.000 chủng loại, Sa Đéc cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm ra thị trường trong nước và dần vươn ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị trên 3.000 tỷ đồng.

Ông Dương Duy Lâm Viên – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục gia Việt Nam (bìa trái) trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Tâm – Chủ tịch UBND phường Sa Đéc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã có 3 thế hệ làm nên hành trình hoa Sa Đéc. Thế hệ thứ nhất, gieo hạt bằng đôi tay; thế hệ thứ hai mở đường bằng tư duy kinh tế; thế hệ thứ ba, thăng hoa bằng nghệ thuật, kỳ vọng thế hệ hiện tại và tương lai phải dẫn dắt bằng khoa học, công nghệ sáng tạo.

“Đó là trách nhiệm, trăn trở của chúng tôi luôn đặt câu hỏi sau lễ hội, hoa Sa Đéc phải được nâng tầm, để du khách đến không chỉ để trải nghiệm, để xem mà phải có sản phẩm vật thể, phi vật thể từ hoa đến được mọi công chúng. Đồng thời, kết nối tuần hoàn cùng những sản phẩm đặc trưng của tỉnh, để khi nói đến Đồng Tháp, mọi người phải nghĩ ngay đến thủ phủ trái cây, hoa, lúa gạo, cá tra. Góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh”, ông Ngại nói.

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 càng thêm ý nghĩa khi tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và nghề trồng hoa – kiểng của tỉnh Đồng Tháp chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, mỗi nhà vườn, mỗi người dân Sa Đéc chính là một “Đại sứ du lịch”, góp phần lan tỏa giá trị, nét độc đáo của làng hoa trăm năm tuổi đến với bạn bè, du khách gần xa.

Văn nghệ chào mừng.
Nông dân trồng hoa tại Sa Đéc.

Tại Lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với công trình: “Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa – kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam”. Công trình bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa – kiểng của làng hoa Sa Đéc.