TPO - Hôm nay (25/8), trong cuộc hội đàm tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Chile nhất trí phối hợp tháo gỡ các vướng mắc và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của cả hai bên; đàm phán một số thỏa thuận hợp tác.
TPO - Ngày 30/3, Vương quốc Anh tuyên bố kết thúc đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khu vực thương mại tự do rộng lớn trải dài khắp từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, sau 21 tháng đàm phán.
TPO - Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ khởi động một sáng kiến kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhân dịp Tổng thống Joe Biden thăm Nhật Bản trong tháng này, Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Koji Tomita cho biết ngày 9/5.
TPO - Mỹ cần “đẩy mạnh cuộc chơi” về kinh tế ở châu Á, Điều phối viên Nhà Trắng về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Kurt Campbell phát biểu ngày 6/1. Ông cho rằng trụ cột này là nhân tố quyết định cho chính sách của Mỹ ở khu vực trong năm tới.
TPO - Chính phủ Malaysia vừa khẳng định nước này hoan nghênh Trung Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong khi các quốc gia thành viên khác đang có thái độ khác nhau.
TPO - Trung Quốc vừa chính thức thực hiện quy trình xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với tên gọi cũ là TPP.
TPO - Một cố vấn của chính phủ Trung Quốc vừa cảnh báo rằng nước này cần lên kế hoạch, kể cả nâng cao năng lực quân sự, cho khả năng quan hệ giữa nước này với Mỹ tội tệ hơn dưới thời chính quyền Biden.
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ cần đàm phán với các đồng minh để đặt ra các tiêu chuẩn thương mại toàn cầu nhằm đối phó với ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc. Nhưng ông từ chối cho biết có tham gia RCEP hay không.
TPO - 9 tháng đầu năm 2019, cả nước nhập 107.034 ô tô nguyên chiếc các loại (tăng 163%), với tổng kim ngạch gần 2,4 tỷ USD (tăng 156%) so với cùng kỳ năm 2018.
TPO - Theo Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Việt Nam có năng suất lúa bình quân 6-6,2 tấn/ha, cà phê cũng 2,5-3 tấn/ha là mức cao nhất, nhưng tiền lại thu về lại thấp nhất, vì chủ yếu là xuất thô.
TPO - Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nông sản Việt Nam sản xuất hiện nay lượng quá nhiều, tiền quá ít, kiểu bán tấn thì rõ nhiều mà két thì rõ bé.
TPO - Đại diện các Hiệp hội Dệt may, bông sợi, thép, da giày Việt Nam cho rằng, chưa có sự nhất quán trong chủ trương đầu tư của Chính phủ và sự tiếp nhận của các địa phương. Trong khi đại diện các bộ ngành phân tích, ngoài nỗ lực của Chính phủ, doanh nghiệp cần phải chủ động đổi mới, cạnh tranh tích cực khi tham gia CPTPP.
Chưa đầy một tuần, Tập đoàn Hoa Sen đã xuất khẩu hai lô hàng với số lượng 20.000 tấn tôn, trị giá 16 triệu USD đến Mexico và Malaysia, qua cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Quy Nhơn (Bình Định).
TP - Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, còn quá nhiều công việc để người dân, doanh nghiệp có thể thích ứng và vượt qua những thách thức của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiện mới có 13 bộ, ngành, cơ quan cấp trung ương và 35 đơn vị cấp địa phương báo cáo về chuẩn bị cho CPTPP.
TPO - Lượng xe nhập khẩu tháng 1/2019 tăng gấp 47 lần so với cùng kỳ năm 2018. Với sự "trỗi dậy" của xe nhập khẩu được hưởng lợi từ các Hiệp định Thương mại tự do, giới chuyên môn dự báo cạnh tranh trên thị trường sẽ khốc liệt hơn.
TP - Canada cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế và 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ngay khi hiệp định có hiệu lực. Trong đó, 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản và 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được xóa bỏ thuế quan ngay khi CPTPP có hiệu lực.
TP - Cơ hội và thách thức song hành là thông điệp tiếp tục được Bộ Công Thương nhấn mạnh trong các thông tin dồn dập đưa ra mấy ngày sát thời điểm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam, ngày 14/1/2019.
TP - Từ ngày 14/1/2019, các điều khoản cam kết thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực ở Việt Nam, nhiều thách thức đã và đang đặt ra với doanh nghiệp (DN) Việt Nam ở nhiều lĩnh vực. CPTPP cũng không hẳn là mỏ vàng lộ thiên là điều nhiều DN hiểu hơn hết.
TPO - "Tôi từng nêu ý kiến về câu chuyện CPTPP và giấy phép con ở Việt Nam. Nếu không cởi trói, không xóa bỏ giấy phép con, các hiệp định không phải cơ hội mà là thách thức. Tưởng nói hội nhập là vấn đề bên ngoài biên giới nhưng thực tế lại là bên trong", Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định.
TP - Lãnh đạo Vụ chính sách thương mại Đa biên (Bộ Công thương) cảnh báo phần lớn doanh nghiệp Việt đều “nước đến mũi mới nhảy” trước những thách thức khi tham gia “sân chơi” Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình (CPTPP).
TPO - Sáng 19/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết, trong CPTPP nhiều nội dung về người lao động (NLĐ) được đề cập, trong đó cho phép NLĐ thành lập tổ chức đại diện tại các doanh nghiệp.
TP - “Tham gia CPTPP không phải chỉ là cuộc chơi của Chính phủ hay các nhà hoạch định chính sách, mà quan trọng nhất chính là lực lượng xung kích doanh nghiệp”, đại biểu Lê Thu Hà nhìn nhận.
TPO - Bà Lê Thu Hà, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng, nếu dựa trên xuất khẩu và FDI thì chúng ta "đang xây nhà trên móng của người khác".
TP - Khẳng định, những lợi ích mà CPTPP tạo ra là rất lớn nhưng nhiều đại biểu cũng cảnh báo “nếu không đổi mới, không nâng cao nội lực” thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khó, nhất là trong các lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giấy, thép, ô tô, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ logistics...
TP - Theo báo cáo Doing Business 2019 của Ngân hàng Thế giới (WB), môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam xếp thứ 69/190 nền kinh tế với 66,77 điểm trên thang điểm 100. Mặc dù bị tụt hạng, song báo cáo Doing Business 2019 vẫn đánh giá Việt Nam là nền kinh tế có nhiều cải cách.
TPO - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, Hiệp định CPTPP sẽ tạo sức ép để Việt nam thúc đẩy cải cách cách thực chất, toàn diện và hiệu quả.
Trò chuyện với “Góc nhìn chuyên gia”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, tham gia vào CPTPP, hy vọng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, để bớt sự tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc như hiện nay, chính là Nhật Bản. Ngoài ra, các thị trường khác như Australia, New Zealand, Canada cũng hứa hẹn đầy tiềm năng...
TPO - Sau khi Việt Nam tham gia ký kết CPTPP, 100% dòng thuế với tất cả hàng hóa sẽ về 0% trong vòng 7- 10 năm nữa. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ các mặt hàng từ 11 nước tham gia CPTPP và sẽ hết cảnh ngóng mua hàng xách tay qua kênh trung gian.