Công an kêu gọi người dân đổi vũ khí, pháo nổ lấy bình chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức lễ phát động người dân tham gia "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy". Chương trình nhận được hưởng ứng tích cực của người dân.

Ngày 7/1, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với UBND xã Nghi Trung tổ chức Lễ phát động Nhân dân tham gia "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy". Đây là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai chương trình này.

Công an kêu gọi người dân đổi vũ khí, pháo nổ lấy bình chữa cháy ảnh 1

Người dân mang súng, vũ khí, pháo nổ đến chương trình để đổi lấy bình chữa cháy.

Chương trình là một việc làm thiết thực của Công an huyện Nghi Lộc trong bảo vệ an ninh trật tự và hưởng ứng phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy", mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Tại chương trình, cán bộ xã và người dân ở xã Nghi Trung đã được cán bộ công an tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và thực hành các kỹ năng chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Công an kêu gọi người dân đổi vũ khí, pháo nổ lấy bình chữa cháy ảnh 2

Người dân nhận bình chữa cháy khi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo cho cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, mọi người còn được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm khi gặp tai nạn sự cố… Qua đó, góp phần để người dân chủ động bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng.

Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Trong buổi sáng cùng ngày, chương trình đã nhận được 8 khẩu súng tự chế, 26 dao, kiếm các loại của người dân mang đến đổi lấy bình chữa cháy. Đồng thời người dân trên địa bàn cũng đã tự nguyện giao nộp 30 cối pháo các loại do nước ngoài sản xuất để đổi lấy bình chữa cháy.

Công an kêu gọi người dân đổi vũ khí, pháo nổ lấy bình chữa cháy ảnh 3

Cán bộ xã và người dân được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm khi gặp tai nạn sự cố.

Chương trình tiếp tục được triển khai và nhận thu đổi các loại vũ khí, vật liệu nổ của người dân mang đến.

MỚI - NÓNG