Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để nhanh chóng khống chế ngọn lửa ngay khi mới khởi phát, Bình Dương đã thí điểm mô hình “Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động”. Theo cơ quan chức năng, việc cứu hỏa ở “khung giờ vàng” vừa ngăn chặn hỏa hoạn bùng phát, vừa giảm thiệt hại tài sản cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, mô hình “Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động” được thí điểm đầu tiên trên địa bàn phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, cho biết, mô hình chữa cháy mới ra đời, do đó quá trình thực hiện sẽ phát sinh các vấn đề liên quan kỹ thuật máy móc, phương tiện và kỹ năng. Theo ông Tươi, trước mắt địa phương thí điểm mô hình tại phường Uyên Hưng trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng tại các địa bàn khác.

Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương ảnh 1

Xe ba gác chữa cháy lưu động đầu tiên tại tỉnh Bình Dương

“Để mô hình chữa cháy lưu động này trở thành 'phiên bản tốt nhất' trong xử lý sự cố cháy, nổ ở cơ sở, cần thiết có sự chỉ đạo, hỗ trợ nghiệp vụ từ công an tỉnh. UBND thị xã Tân Uyên chỉ đạo các xã, phường tham quan nghiên cứu, học tập mô hình chữa cháy thí điểm ở phường Uyên Hưng để nhân rộng”, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi cho hay.

Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng Nguyễn Thanh Lâm cho biết thêm, một số vụ cháy nằm trong các con hẻm, ngõ nhỏ khiến công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận với hiện trường, chậm trễ thời gian “vàng” chữa cháy. Theo ông Lâm, việc thí điểm mô hình “Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động” là rất cần thiết.

Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương ảnh 2

Trên xe ba gác, ngoài máy bơm nước còn được trang bị các bình chữa cháy mini

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, mô hình “Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động” góp phần xử lý các tình huống cháy, nổ kịp thời khi mới phát sinh, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trong năm 2022 và quý I/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 20 vụ cháy, làm chết 32 người, bị thương 22 người và gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 51,9 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ 15 vụ sự cố, tai nạn, cứu sống 4 người.

Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương ảnh 3

Cán bộ phòng cháy, chữa cháy trao đổi nghiệp vụ trong quá trình triển khai mô hình

Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương ảnh 4

Cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp hướng dẫn nghiệp vụ cho "Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động"

Toàn tỉnh Bình Dương đã xây dựng được 85 "Điểm chữa cháy công cộng" và 73 "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy". Trong năm qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra 306/306 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và xử lý vi phạm hành chính với số tiền 1,1 tỷ đồng; tạm đình chỉ 75 trường hợp, đình chỉ 57 sơ sở vi phạm nghiêm trọng.

Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương ảnh 5

"Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động" làm nhiệm vụ trong một trường hợp hỏa hoạn giả định.

Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương ảnh 6
Mô hình ‘Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động’ đầu tiên tại Bình Dương ảnh 7

"Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động" cứu hỏa trong một trường hợp giả định.

MỚI - NÓNG