Lo ùn tắc thêm, Đà Lạt không muốn bổ sung xe điện 4 bánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đường phố Đà Lạt đa phần nhỏ hẹp, lại hay bị ùn tắc vào dịp lễ Tết, cuối tuần; mặt khác, mô hình thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách có nhiều hạn chế nên thành phố đề nghị chưa tăng cường loại hình này.
Lo ùn tắc thêm, Đà Lạt không muốn bổ sung xe điện 4 bánh ảnh 1

Xe điện chở khách tham quan trên đường phố Đà Lạt

Ngày 6/4, UBND TP Đà Lạt cho biết đã đề nghị Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng chưa nên xem xét đề xuất của Cty TNHH Đà Lạt Sắc Màu về việc xin đầu tư dịch vụ xe chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan.

Từ năm 2018 đến nay, Cty TNHH Đà Lạt City Tour thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách. Hiện chưa đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp, biện pháp khắc phục và hoàn thiện; do đó, UBND TP Đà Lạt nhận định việc cho đơn vị khác đưa loại hình này vào hoạt động là chưa khả thi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (Công an TP Đà Lạt), trong năm 2022, đơn vị đã lập biên bản 15 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu chạy sai tuyến đường, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định và 1 trường hợp bị tai nạn giao thông làm 1 người bị thương. Thực tế hoạt động xe điện tại thời điểm hiện tại không khác xe taxi.

Thiếu tá Trung nhận định rằng, mật độ giao thông tĩnh trên TP Đà Lạt rất thấp, chỉ đạt 0,03%). Mặt khác, vào các dịp lễ tết, lượng du khách đông nên thường xảy ra ùn tắc ở cửa ngõ thành phố và khu vực trung tâm, do đó xe điện rất khó tìm được vị trí dừng đỗ đúng quy định. Vì vậy, Đà Lạt City Tour cần chấn chỉnh hoạt động đúng theo quy định.

Nhiều ban ngành chức năng của TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng cũng cho rằng, tuy chưa sơ kết đánh giá kết quả nhưng theo nhận định ban đầu, mô hình thí điểm của Đà Lạt City Tour có nhiều bất cập.

Một số lái xe chưa nghiêm chỉnh chấp hành phạm vi, luồng tuyến hoạt động theo Đề án được phê duyệt (đi vào các khu vực, tuyến đường không được cho phép); đậu, đỗ, dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Mặt khác, ý thức chấp hành, văn hóa tham gia giao thông của một số lái xe còn nhiều hạn chế, thái độ phục vụ hành khách chưa tốt...

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Cty TNHH Đà Lạt City Tour đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở GTVT về việc xin tăng bổ sung thêm 50 xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện cho khách tham quan TP Đà Lạt. Công ty trình bày, với 50 xe hiện tại sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển, tham quan của du khách trong khi lượng khách du lịch ngày càng tăng.

Tuy nhiên, qua xem xét ý kiến của các ban ngành, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chưa cho Đà Lạt City Tour bổ sung thêm xe điện chở khách tham quan.

Lo ùn tắc thêm, Đà Lạt không muốn bổ sung xe điện 4 bánh ảnh 2

Một số khu du lịch được phép dùng xe điện chở khách tham quan vì khuôn viên quá rộng

UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp này nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án “Thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP Đà Lạt”.

MỚI - NÓNG