Lâm Đồng: Người dân giao nộp hàng trăm súng tự chế và hơn một nghìn viên đạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, Công an các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng đã vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… có tính sát thương cao, gây nguy hiểm cho xã hội.
Lâm Đồng: Người dân giao nộp hàng trăm súng tự chế và hơn một nghìn viên đạn ảnh 1

Công an tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và tặng bình chữa cháy cho người dân

Hai tháng nay, Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 132 súng tự chế, 1.272 viên đạn, 425 vũ khí thô sơ, 9 công cụ hỗ trợ, 7 linh kiện vũ khí, một số lựu đạn và đầu đạn.

Đó là kết quả của việc phát động những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy bình chữa cháy” do Công an tỉnh Lâm Đồng phát động.

Trong đó, Công an huyện Đức Trọng đã thu hồi được 8 súng săn, súng tự chế và 17 vũ khí thô sơ các loại. Công an huyện Đam Rông đã thu hồi được 12 súng kíp và 1 nòng súng, 3 súng cồn, 17 vũ khí thô sơ.

Công an 2 huyện này còn vận động các nguồn lực hỗ trợ để trao tặng 150 bình chữa cháy và 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lâm Đồng), để triển khai đạt hiệu quả chương trình hoạt động này, công an các huyện đã tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; sự nguy hiểm và hậu quả khôn lường của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động người dân, nhất là các đối tượng có dấu hiệu tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... tự giác giao nộp cho lực lượng công an để tiêu hủy.

Ngoài ra, công an các địa phương còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền về giao nộp vũ khí với công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, công an đã vận động một số tổ chức, đơn vị… tặng bình chữa cháy cho người dân, góp phần thực hiện chương trình “nhà tôi có bình chữa cháy”.

Hiện Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy bình chữa cháy” tiếp tục được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ còn trôi nổi trong cộng đồng. Song hành với đó là cuộc vận động toàn dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.