Có 735 kết quả :

Người gieo ‘mầm xuân’ nơi mây vờn đỉnh núi

Người gieo ‘mầm xuân’ nơi mây vờn đỉnh núi

TPO - Cô giáo Chu Thị Tú Liên hiện đang là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Dù đã ở độ tuổi chuẩn bị nghỉ hưu nhưng cô giáo Tú Liên lại chọn bắt đầu một hành trình mới – hành trình gieo mầm xuân nơi đỉnh núi mây vờn.
Cô giáo trẻ Tòng Thị Mai: Niềm hy vọng cho giáo dục vùng cao

Cô giáo trẻ Tòng Thị Mai: Niềm hy vọng cho giáo dục vùng cao

TPO - Trên những nẻo đường đất đỏ bazan ngoằn ngoèo, hiểm trở, hình ảnh những cô giáo trẻ vùng cao miệt mài cõng sách vở, vượt qua bao gian khó để đến với học trò luôn khiến chúng ta xúc động. Trong số đó, cô giáo Tòng Thị Mai là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, góp phần thắp sáng niềm tin cho giáo dục vùng cao.
Cô giáo 9X lội bộ cả chục cây số, 'cõng' chữ lên bản làng ở Quảng Nam

Cô giáo 9X lội bộ cả chục cây số, 'cõng' chữ lên bản làng ở Quảng Nam

“Em sinh đúng ngày 20/11, và từ bé đã ước mơ được làm cô giáo. Phải mất rất lâu mới có thể đứng trên bục giảng, và em luôn trân quý từng phút giây. Đến nay dù còn rất nhiều khó khăn nhưng vì tình yêu với nghề, vì các em học trò em sẽ nỗ lực mỗi ngày” - cô giáo Trần Thị Kim Hương, 29 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Long Túc (xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) chia sẻ.
Cô giáo xứ Nghệ vượt 60 km mỗi ngày đến trường

Cô giáo xứ Nghệ vượt 60 km mỗi ngày đến trường

Suốt 14 năm qua, cô Lê Thị Dung phải bắt xe buýt vượt hơn 60 km để đến trường dạy học rồi cuối ngày lại về nhà. Gian nan vất vả là thế, nhưng bằng trái tim yêu nghề, yêu học sinh, cô đã sống hết mình cho sự nghiệp “trồng người” tại mảnh đất xứ Nghệ.
Cô giáo Lê Thị Na Sa, Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, quận Ba Đình,Hà Nội trong giờ dạy. Ảnh: Quỳnh Anh

Trăn trở chính sách thu hút người giỏi theo ngành sư phạm

TP - Cô Lê Thị Na Sa, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội, là một trong 41 giáo viên được Sở GD&ĐT Hà Nội xét tặng giải thưởng nhà giáo tâm huyết, sáng tạo năm 2023. Cô trăn trở, phải có chính sách thu hút người trẻ giỏi theo ngành sư phạm, đặc biệt trong bối cảnh hàng nghìn nhà giáo rời bỏ ngành.
Lỗi thời quan niệm 'yêu cho roi cho vọt'

Lỗi thời quan niệm 'yêu cho roi cho vọt'

TP - Học trò mắc lỗi, giáo viên giải quyết vấn đề bằng bạo lực khiến nhiều người bất bình, thậm chí phẫn nộ vì giáo dục bằng đòn roi sẽ gây tổn thương cho học sinh. Nhà quản lý giáo dục cho rằng, sĩ số lớp học quá đông, giáo viên quá áp lực và e dè trong nhiều tình huống.
Nguyễn Thị Lan Anh - Cô giáo trẻ với tình yêu với môn Lịch sử từng là thủ khoa đầu ra

Nguyễn Thị Lan Anh - Cô giáo trẻ với tình yêu với môn Lịch sử từng là thủ khoa đầu ra

TPO - Yêu lịch sử, cảm mến nghề “trồng người” từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử, với tấm bằng xuất sắc cùng danh hiệu thủ khoa đầu ra, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Lan Anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi được nhận vào dạy môn Lịch sử tại trường THCS Lạc Long Quân, TP. Hồ Chí Minh.