EU và Mỹ nên làm việc với nhau để đứng lên chống lại kiểu ngoại giao chèn ép của Trung Quốc và phối hợp với các nước khác ở khu vực trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Đại sứ EU tại Trung Quốc hôm qua phát biểu.
TPO - Đó là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trước việc chính quyền đảo Hải Nam gần đây khôi phục các chuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa từ đầu tháng 12 này và Hải quân Trung Quốc tổ chức tiếp nhận tàu bệnh viện tại bến cảng trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa.
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nên hướng tới phát triển “quan hệ tổng thể mang tính xây dựng” với Trng Quốc, sau “một chuyến đi khá huyên náo trong 4 năm qua”, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa kêu gọi.
TPO - Một viện nghiên cứu của Trung Quốc nói rằng ít nhất 60 máy bay do thám Mỹ đã thực hiện các chuyến bay áp sát Trung Quốc trong tháng 9 và có thể Mỹ đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ tầm xa ở biển Đông.
TPO - Thay vì hành động quyết liệt hơn để đối phó với những bước đi hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông, Malaysia có thể tiếp tục duy trì chính sách “ngoại giao thầm lặng” để cảnh giác việc Bắc Kinh có xu hướng trừng phạt những nước dám thách thức họ công khai.
TPO - Bộ Ngoại giao vừa cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc 3 nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức hôm 16/9 cùng gửi công hàm tới Liên Hợp quốc bày tỏ lập trường chung về các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông.
TPO - Trong cuộc họp báo sáng 30/9 tại Hà Nội, Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner giải thích lý vì sao 3 nước châu Âu gần đây cùng ra tuyên bố về biển Đông và chính phủ Đức quan tâm nhiều hơn đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
TPO - Phát biểu tại hội nghị với ASEAN, Mỹ tái khẳng định lập trường và khuyến khích các nước ASEAN đoàn kết, thống nhất duy trì quan điểm chung về hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.