TPO - Nhờ nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đầu tư cho sản xuất ‘xanh’, tuần hoàn khép kín, nhiều doanh nghiệp ngành thép đã nâng cao năng lực sản xuất, giảm giá thành và đặc biệt mỗi năm tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng thông qua thu hồi nhiệt, khí thải để phát điện, tái sử dụng góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
TPO - Với triết lý, tiết kiệm điện không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, giúp giảm hóa đơn tiền điện, mà còn góp phần chung tay cùng ngành điện đưa phong trào tiết kiệm điện ngày càng lan tỏa, nhiều năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các Công ty điện lực trực thuộc đã tổ chức triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện, đem lại lợi ích, hiệu quả trong sử dụng điện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
TPO - Trong ngành công nghiệp đồ uống, sản xuất bia là một trong những lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt ở các khâu đun sôi, lên men và làm mát – những công đoạn đòi hỏi vận hành liên tục với cường độ cao. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, nguồn năng lượng hóa thạch dần cạn kiệt và yêu cầu giảm phát thải ngày càng nghiêm ngặt theo cam kết Net Zero vào năm 2050, các nhà máy bia buộc phải tìm hướng đi mới để vừa tiết kiệm năng lượng, đảm bảo hiệu quả sản xuất, vừa giảm thiểu tác động môi trường.
TPO - Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM và các địa phương đang chủ động đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ quản lý thông minh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
TPO - Tọa lạc tại trung tâm Hà Nội, tòa nhà của Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN (11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội) đã ứng dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong vận hành văn phòng.
TPO - Để tiết kiệm điện trở thành thói quen, việc sử dụng điện sao cho tiết kiệm, hiệu quả, cần sự đồng hành của nhiều cơ quan đơn vị cũng như sự vào cuộc của ngành giáo dục thông qua các bài giảng, chương trình tập huấn cho các em học sinh từ rất sớm.
TPO - Ngày 9/10/2025, trong khuôn khổ Hợp phần 3 thuộc Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025 (DEPP3), Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí nhằm chia sẻ những kết quả cụ thể của Chương trình thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng (Chương trình VAS).
TPO - Theo các chuyên gia, khi những doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp có chiến lược bài bản để chuyển đổi xanh trong sản xuất, không chỉ sẽ có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào các thị trường đòi hỏi chất lượng hàng xuất khẩu chất lượng cao mà còn giúp doanh nghiệp có sự phát triển bền vững, giải được bài toán đầu tư. Triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả cũng là giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp đang áp dụng.
TPO - Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình phát triển xanh và bền vững, Việt Nam không đứng ngoài xu hướng đó. Với cam kết mạnh mẽ tại COP26 và định hướng chiến lược từ Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang trở thành một trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng xanh.